Lan tỏa phong trào ‘Việc phố việc làng, Đất vàng cũng hiến’

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
28/04/2023 09:27 GMT+7

Hưởng ứng phong trào “việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến”, chỉ trong khoảng 5 năm qua, người dân TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đã hiến khoảng 42 ha đất, trị giá trên 500 tỉ đồng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo quy hoạch cũng như mở rộng các tuyến đường hẻm.

Người dân hiến đất, thành phố mở đường

Đồng Xoài là một thành phố trẻ trực thuộc tỉnh lỵ Bình Phước, được thành lập hơn 4 năm qua. Từ khi lên thành phố đến nay, Đồng Xoài luôn tập trung công tác hoàn thiện quy hoạch. Đặc biệt là các quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch các tuyến đường giao thông nhằm tạo sự đồng bộ, liên thông, kết nối giữa các tuyến đường trục chính thành phố như QL 14, ĐT741… các khu đô thị, KCN trong thành phố cũng như các địa phương lân cận.

Lan tỏa phong trào ‘Việc phố việc làng, Đất vàng cũng hiến’ - Ảnh 1.

Theo UBND TP.Đồng Xoài, toàn thành phố hiện có trên 200 tuyến đường quy hoạch. Hưởng ứng phong trào "việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến", các hộ dân trong toàn thành phố đã hiến khoảng 42 ha đất, trị giá khoảng trên 500 tỉ đồng.

Với tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhân dân, "việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến", người dân hiến đất - thành phố đầu tư kinh phí mở rộng đường, thông hẻm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền TP.Đồng Xoài đã triển khai các đợt vận động, tuyên truyền người dân tham gia hiến đất, làm đường, qua đó đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Có gia đình hiến vài chục mét vuông đất, nhưng cũng có những gia đình hiến lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mét vuông. Cá biệt có những hộ hiến 5.000 m², 7.000 m² đất, trị giá hàng chục tỉ đồng.

Lan tỏa phong trào ‘Việc phố việc làng, Đất vàng cũng hiến’ - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đi kiểm tra thực tế việc xây dựng đường Phan Bội Châu ngày 14.4.2023

Đồng thuận nâng cấp hẻm thành đường

Thực hiện chủ trương của TP.Đồng Xoài về chỉnh trang đô thị, mở rộng các tuyến đường, ngõ, hẻm trong khu dân cư, trong năm 2021 và năm 2022, UBND P.Tân Bình đã vận động 240 hộ dân dọc tuyến đường tự nguyện hiến hàng chục ngàn mét vuông đất, tự tháo dỡ, di dời vật kiến trúc trị giá gần 20 tỉ đồng để nâng cấp tuyến hẻm thành đường 647, từ lộ giới 7 m lên 13 m, có hệ thống thoát nước và vỉa hè hai bên, chiều dài hơn 1,9 km.

Tuyến đường Phan Bội Châu cũng được mở rộng lộ giới 32 m, dài gần 1,2 km đi qua P.Tân Bình (TP.Đồng Xoài) đã được quy hoạch, nhằm tạo sự kết nối, liên thông giữa QL14 với đường ĐT741, cũng như 3 KCN Đồng Xoài 1, 2 và 3.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng có lợi, qua tuyên tuyền, vận động, gần 40 hộ dân bị ảnh hưởng trên tuyến đường này đã đồng thuận hiến đất để Nhà nước làm đường. Đáng chú ý, có những trường hợp như ông Nguyễn Hữu Đây hiến 7.000 m² đất; anh Trần Quý Khiêm hiến 5.000 m² đất… Ngoài hiến đất làm đường, các hộ dân này cũng trực tiếp đồng hành với chính quyền địa phương tham gia vận động bà con nhân dân trên tuyến đường bị ảnh hưởng cùng đồng thuận hiến đất.

Lan tỏa phong trào ‘Việc phố việc làng, Đất vàng cũng hiến’ - Ảnh 3.

Ông Phùng Văn Hệ (thứ 2 từ phải qua) đồng thuận hiến 3.000 m² đất và thuê người về cưa cây, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước làm đường

Anh Trần Quý Khiêm (ngụ KP.Thanh Bình, P.Tân Bình), người hiến 5.000 m² đất trên tuyến đường Phan Bội Châu chia sẻ: "Được phường, thành phố vận động bà con hiến đất, gia đình cũng đồng thuận hiến để bà con có đường sá đi lại thuận tiện. Tuyến đường cũng sắp được trải nhựa, chắc chắn sẽ mang lại không gian sống tốt hơn cho người dân".

Tại P.Tiến Thành, phong trào hiến đất làm đường cũng đã tạo sự lan tỏa lớn trong nhân dân.

TP Đồng Xoài luôn biểu dương những người dân đã tham gia hiến đất, làm đường. Việc người dân đồng thuận, hiến đất, tự nguyện bàn giao mặt bằng sớm giúp cho việc xây dựng các tuyến đường, thời gian thi công xây dựng được nhanh hơn, tạo sức lan tỏa rất lớn trong nhân dân. Thành phố cũng sẽ ưu tiên các nguồn vốn để khi người dân hiến đất rồi thì sẽ triển khai đầu tư ngay. Từ đó người dân thấy được hiệu quả sau khi hiến đất. Không chỉ mang lại giá trị cho người dân mà còn giúp thành phố có cơ hội hoàn thành sớm mục tiêu chỉnh trang đô thị.

Ông Vũ Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND TP.Đồng Xoài

Tuyến đường 34 (hay tên gọi khác là Hải Thượng Lãn Ông) có trên 100 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng diện tích 6,4 ha. Chỉ sau một tuần tuyên truyền vận động, trong tháng 3.2023 đã có trên 70% diện tích đất trên tuyến đường này được các hộ dân đồng thuận hiến tặng.

Ông Phùng Văn Hệ (54 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) là một trong những người tiên phong hiến với diện tích rất lớn là 3.000 m² đất đang trồng cao su cho Nhà nước làm đường. Sau khi hiến, ông cũng đã thuê người về cắt cây để bàn giao mặt bằng để thành phố sớm triển khai tuyến đường. Không chỉ "mất" đất, mỗi năm ông còn "thất thu" gần 20 triệu đồng từ cạo mủ cao su.

"Gia đình tôi hiến gần 3 sào đất. Cũng vì lợi ích chung của người dân và mong muốn dự án sớm hoàn thành để có tuyến đường khang trang, bà con đi lại thuận tiện. Cũng mong cơ quan chức năng sớm tạo điều kiện chỉnh lý lại sổ cũng như chuyển mục đích sử dụng đất cho gia đình", ông Phùng Văn Hệ chia sẻ.

Lan tỏa phong trào ‘Việc phố việc làng, Đất vàng cũng hiến’ - Ảnh 5.

Người dân cưa cây cao su, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước

Ông Lê Thanh Hoàn, Chủ tịch UBND P.Tiến Thành cho biết, 5 năm qua, hàng trăm hộ dân trên địa bàn P.Tiến Thành đã hiến tổng diện tích hơn 10 ha đất. Giá trị thời điểm hiến là gần 100 tỉ đồng để thực hiện các tuyến đường quy hoạch. Qua đó giúp cho địa phương nhanh chóng triển khai, hoàn thiện các tuyến đường giao thông theo quy hoạch, giảm bớt nguồn lực từ ngân sách nhà nước trong xây dựng hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị. Ông Nguyễn Hồng Thái, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Đồng Xoài, cho biết thành phố luôn công khai đồ án quy hoạch, cắm mốc ở thực địa để người dân biết. "Khi người dân đồng thuận hiến đất thì chúng tôi sẽ giao cho các chủ đầu tư làm các thủ tục để hỗ trợ người dân một cách nhanh nhất. Người dân nhìn nhận ra vấn đề, những lợi ích khi các tuyến đường được triển khai thì hầu hết đều đồng thuận", ông Thái nói.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.