Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp qua những câu chuyện 'Người tốt - Việc tốt'

19/06/2020 19:59 GMT+7

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá các câu chuyện 'Người tốt - Việc tốt' đã lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp , thể hiện tính nhân văn, đạo đức truyền thống của dân tộc.

Chiều 19.6, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức trao giải thưởng cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí "Người tốt - Việc tốt" năm 2019 - 2020 sau 10 tháng phát động.
Từ gần 300 tác phẩm báo chí khắc họa các gương điển hình người tốt việc tốt, các nhân tố mới trên các lĩnh vực đời sống xã hội, với những việc làm, hoạt động, nghĩa cử cao đẹp đóng góp tích cực cho cộng đồng, ban tổ chức xét chọn trao giải cho 16 tác phẩm gồm giải Nhất thuộc về tác phẩm Mẹ của em ở trường... (Dương Minh Anh), 2 giải Nhì thuộc về tác phẩm Chuyện về Lữ Hồng (Văn Công Hùng) và tác phẩm Nữ thủ lĩnh của các chiến binh thầm lặng (Minh Duy), cùng 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao thưởng cho 2 tác giả đạt giải Nhì

Ảnh: Nguyên Vũ

Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nhận định trong bối cảnh thông tin ngày càng rộng mở thì việc phát động cuộc thi một lần nữa khắc họa “Người tốt - Việc tốt” luôn có giữa đời thường, qua đó lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tính nhân văn, đạo đức truyền thống của dân tộc.
Về hoạt động báo chí nói chung, bà Dung ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan báo chí trong việc thông tin, truyền thông về chủ trương, chính sách, pháp luật, sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là phản ảnh mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế. Mặt khác, báo chí đã tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc và tích cực tham gia phòng chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.