Lan tỏa chương trình Mẹ đỡ đầu giúp trẻ mồ côi

Như Quỳnh
Như Quỳnh
14/09/2022 08:33 GMT+7

Toàn tỉnh Phú Yên hiện có 2.335 trẻ mồ côi do Covid-19 và do các nguyên nhân khác, có hoàn cảnh rất khó khăn.

Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ, kết nối của các cấp hội phụ nữ, đã có gần 300 em nhỏ mồ côi được các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu.

Dương Ngọc Thảo (ở P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa) năm nay hơn 3 tuổi nhưng cân nặng chưa đầy 10 kg. Không có cha, mẹ thì thiểu năng, từ nhỏ hai mẹ con sống với ông bà ngoại nhưng gia đình nghèo nên em bị suy dinh dưỡng, mỗi lần đau ốm em không được đi bệnh viện bởi cả nhà chẳng có lấy một chiếc xe…

Các mẹ đỡ đầu giúp các em có sách vở trong năm học mới, hỗ trợ các em có thêm nghị lực trong cuộc sống

Như Quỳnh

Hay hoàn cảnh của hai anh em Mã Lê Yên Nhi (14 tuổi, ở P.8, TP.Tuy Hòa) và Mã Lê Gia Khiêm (17 tuổi) học giỏi, ngoan ngoãn, mẹ bỏ đi, ba mất năm ngoái, hai anh em nương tựa bà nội hơn 80 tuổi thường xuyên đau ốm. Năm học mới bắt đầu nhưng hai anh em không có tiền mua sách vở, chiếc xe đạp là phương tiện duy nhất để đi học nhưng cũng đã bị hư hỏng. Biết tin mình sắp có thêm mẹ đỡ đầu hỗ trợ về vật chất và tinh thần, Yên Nhi vui mừng: “Con cảm thấy rất vui, con ước có một chiếc xe đạp đi học để sau này có tiền chữa bệnh cho nội”.

Hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu của Trung ương Hội LHPN VN phát động, ngoài 21 trẻ mồ côi do Covid-19, đến nay 216 trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Phú Yên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có cha/mẹ đỡ đầu. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa phương nơi trẻ sinh sống là những người song hành cùng mẹ đỡ đầu, thường xuyên gần gũi thăm hỏi, chăm sóc, giữ mối liên hệ với những mẹ đỡ đầu để thông tin về tình hình phát triển của trẻ.

Bà Lê Thị Thúy Thơ, Phó chủ tịch Hội LHPN P.8, TP.Tuy Hòa, chia sẻ: “Cũng là một người mẹ nên khi nghĩ tới những hoàn cảnh đó tôi rất đồng cảm, luôn nghĩ mình là mẹ của các bé để đồng hành, thấu hiểu những nỗi niềm”.

Tại mỗi địa phương, chị em cán bộ Hội có những cách làm linh hoạt để hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu. Tại P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa, các chị thành lập CLB Chị đến với em, với sự tham gia của gần 50 chị. CLB đã góp tiền gây quỹ, góp công sức hỗ trợ gia đình các em vào những dịp đặc biệt và ngay khi cần thiết. “Nhìn các em nhỏ mồ côi có cuộc sống thiếu thốn, tôi cảm thấy rất thương. Tuy việc hỗ trợ không được đầy đủ hoàn toàn, nhưng việc đỡ đầu đã tạo niềm an ủi, động viên các cháu mồ côi, nhất là các cháu đang trong độ tuổi đi học vì các cháu đang cần nhiều về vật chất và tinh thần”, bà Nguyễn Thị Minh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa, nói.

Những ngày đầu năm học mới này, nhiều mẹ đỡ đầu đã cùng nắm tay đưa trẻ đến trường, nhiều em không phải bỏ học giữa chừng. Bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên, cho biết: “Những người mẹ đỡ đầu sẽ đồng hành cùng các con trong một chặng đường dài, cụ thể là hỗ trợ trẻ em cho tới khi 18 tuổi, tốt nghiệp THPT. Trên chặng đường đó, các bé có sự thay đổi về tâm sinh lý thì những người mẹ đỡ đầu sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng gia đình bé, mang cho các bé sự vững tin trên chặng đường phía trước”.

Hiện Phú Yên vẫn còn nhiều trẻ mồ côi chưa có mẹ đỡ đầu, đang đối mặt với cuộc sống thiếu thốn, tạm bợ. Chương trình Mẹ đỡ đầu đang tiếp tục lan tỏa để không trẻ mồ côi nào bị bỏ lại phía sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.