Làn sóng con có ba cha mẹ ở Mỹ

20/06/2017 20:20 GMT+7

Tòa án tại bang California, Mỹ mới đây ra phán quyết cho phép cô gái 16 tuổi Madison Bonner-Bianchi được quyền có hai người mẹ và một người cha hợp pháp.

Hai người mẹ gồm bà Kimberli Bonner và bà Victoria Bianchi vốn là cặp đồng tính nữ. Bà Bonner có con với người bạn tên Mark Shumway và cả ba cùng nuôi dưỡng cô bé từ lúc sinh ra.
Theo ABC News, từ năm 2013 bang California đã có luật cho phép một trẻ em có nhiều hơn hai cha mẹ. Ngoài ra, tòa án tại ít nhất 10 bang của Mỹ cũng đã công nhận “cha mẹ thứ ba”. Những người ủng hộ cho rằng việc hợp pháp hóa khái niệm này là phù hợp với những thay đổi trong xã hội ngày nay như gia đình đồng tính, cha đẻ - cha nuôi.
Trong khi đó, nhà xã hội học W.Bradford Wilcox tại Đại học Virginia lo ngại các gia đình “ba cha mẹ” làm trẻ tiếp cận những khái niệm phức tạp quá sớm và tạo ra sự mất cân bằng. Bên cạnh đó, rắc rối pháp lý về quyền nuôi dưỡng, nghĩa vụ chăm sóc con cũng dễ nảy sinh nếu bỗng một ngày hai người quay sang kiện người còn lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.