Lan Phương tiết lộ hôn nhân với chồng Tây: Chúng tôi tiền ai nấy giữ

04/07/2022 11:35 GMT+7

Lan Phương thừa nhận cô không quan trọng việc có tổ chức đám cưới hay không, điều mong muốn là được sống hạnh phúc bên gia đình và thoải mái được làm việc mình yêu thích.

Lan Phương không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất mà còn khiến khán giả ngưỡng mộ về trình độ học vấn

FBNV

Tôi sẽ thảo luận với chồng nếu có 'cảnh nóng'

* Xin chào diễn viên Lan Phương. Thông tin chị tốt nghiệp 2 trường đại học khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Động lực nào giúp chị có thể sắp xếp được thời gian để vừa học tập vừa chăm sóc gia đình và đóng phim?

- Diễn viên Lan Phương: Thời đó tôi dành một buổi học trường này, một buổi học trường kia. Môn nào trùng nhau thì mình gom lại, đó đều phụ thuộc vào cách tính toán, sắp xếp thời gian của mình. Còn bên trường sân khấu, có những đêm phải tập khuya, tôi cũng phải tranh thủ. Thật ra, thời gian đó, ngoài đi học 2 trường thì tôi còn đi học khiêu vũ và đi làm từ thiện nữa. Nói chung, lúc đó rất năng động và có rất nhiều năng lượng.

Lý do tôi có động lực đi học vì bản thân vừa muốn có bằng đại học của một trường danh tiếng và vừa muốn theo đuổi đam mê nghệ thuật. Tôi cũng không muốn mất thời gian học hết trường này rồi đến trường kia. Cho nên, khi mình làm được cả hai thì tại sao mình lại không làm, tôi còn phải dành nhiều thời gian sau này để làm việc khác.

* Lan Phương cũng mới tung ra bộ ảnh với phong cách quyến rũ hơn và cho biết ông xã ủng hộ điều này, có phải trong thời gian sắp tới chị sẽ theo đuổi hẳn phong cách này?

- Khi làm bộ ảnh đó, tôi cảm thấy bản thân tươi mới. Chồng tôi cũng thích tôi như vậy nhưng có lẽ để theo đuổi lâu dài thì chắc vẫn là phong cách nhẹ nhàng, tinh tế, trẻ trung và nữ tính.

Nữ diễn viênThương ngày nắng vềcho biết cô vẫn sẽ theo đuổi phong cách dịu dàng, kín đáo dù ông xã thích cô trong hình ảnh một phụ nữ quyến rũ

FBNV

* Nhiều người cho rằng môi trường giải trí ở phía nam là "mảnh đất màu mỡ" cho nghệ sĩ và nhiều người cũng quyết định Nam tiến. Vậy vì sao chị lại hoạt động ở phía bắc trong thời điểm bản thân đã có tên tuổi ở phía nam?

- Đối với tôi, việc Bắc tiến cũng chỉ vì một lý do đơn giản là chồng tôi sống và làm việc tại Hà Nội. Thêm nữa là tôi đã sinh con rồi nên tôi muốn sống gần gia đình. Khi đã quyết định ở gần với gia đình, tôi phải tìm cách tạo dựng vị trí của mình để tôi có thể làm được công việc của bản thân một cách tốt nhất. Tôi cũng thích việc mình có thể tạo vị trí ở ngoài Bắc, vừa duy trì công việc ở trong Nam. Điều đó giúp khán giả hai miền đều nhớ đến và theo dõi mình. Tôi thấy rất thú vị với việc mình cứ đi lại, hòa nhập và hiểu văn hóa làm việc ở cả hai nơi. Tôi nghĩ rằng chắc cũng không có nhiều người có cơ hội trải nghiệm như vậy và cảm thấy mình thuộc về cả hai nơi như tôi.

* Có phải chị nghĩ rằng môi trường ở phía bắc sẽ giúp hạn chế được việc va chạm cũng như vướng phải scandal không cần thiết?

- Môi trường ở phía bắc có ít va chạm và vướng vào scandal cũng đúng. Đồng thời, tôi thấy nó phù hợp với tính cách của mình hơn vì từ xưa đến giờ tôi không phải là người thích bon chen và tạo chiêu trò. Tôi luôn cố gắng để làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng của mình. Tôi còn nỗ lực mỗi ngày để vị trí của bản thân được tốt hơn. Tôi không thích việc va chạm quá nhiều khi không cần thiết.

* Lan Phương thường đóng cặp và có cảnh tình cảm với những diễn viên nam. Vậy chị có thảo luận hay xin ý kiến của ông xã trước khi diễn cảnh hôn hay cảnh thân mật với đồng nghiệp?

- Chồng tôi là người nước ngoài và còn là người phương Tây nên việc tôi diễn xuất có cảnh ôm hôn bạn diễn thì với anh ấy là chuyện bình thường. Đấy là công việc của tôi nên tôi cũng không thảo luận hay xin ý kiến vì vai của tôi chưa đến nỗi phải có "cảnh nóng" đến mức làm tôi lo ngại. Dĩ nhiên, nếu phim có "cảnh nóng" dữ dội hơn thì tôi cũng sẽ trao đổi với anh ấy trước.

Việc bất đồng ngôn ngữ, đôi khi khiến Lan Phương và ông xã rơi vào căng thẳng

FBNV

*Nhiều nghệ sĩ Việt lấy chồng ngoại quốc nhưng đổ vỡ hôn nhân vì khác biệt văn hóa. Vậy Lan Phương có bí quyết nào trong việc “giữ lửa” cho mái ấm của mình?

- Tôi nghĩ những phụ nữ chia tay với chồng ngoại quốc có nhiều lý do lắm. Nhất là phụ nữ của công việc, nếu như người chồng không muốn sống ở Việt Nam và họ phải theo chồng đến một đất nước khác. Lâu dần họ cảm giác mình không có ích và làm được những việc yêu thích mà chỉ quanh quẩn ở nhà để chăm con thì có thể dẫn đến ức chế, căng thẳng hay trầm cảm. Từ đó, nó dẫn đến mối quan hệ vợ chồng khó bền lâu. Tuy nhiên, có những cặp lại thích sống cùng với nhau ở một đất nước khác. Nói chung, mỗi nhà sẽ có một vấn đề, có rất nhiều cặp chia tay nhanh nhưng lại có cặp sống với nhau rất lâu. Nên tôi nghĩ chồng Tây hoặc chồng ta thì cũng có những vấn đề như vậy.

Với tôi, tôi còn may mắn khi được sống ở đất nước của mình, được làm công việc yêu thích và có chồng ủng hộ. Mặc dù anh ấy vẫn mong muốn sống ở đất nước của anh ấy. Còn nói về việc "giữ lửa" thì chúng tôi đều không phải là người có cái tôi cao, chúng tôi luôn luôn muốn lắng nghe người kia nghĩ như thế nào để mình tìm cách giải quyết tốt nhất. Cả hai còn rất yêu con nên dù bận rộn cách mấy thì con vẫn là sự kết nối cho tình yêu của chúng tôi. Con làm chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi có nhau.

Tôi cũng không quan tâm đến những bình luận trái chiều, tôi sẽ xóa để mình khỏi bị ảnh hưởng. Đối với tôi, chính mình là người biết rõ nhất những gì đang xảy ra và bản thân có hạnh phúc hay không, thế thôi. Lúc nào chẳng có "lời ra tiếng vào" dù chuyện tốt hay xấu.

Ông xã muốn có một đám cưới còn tôi thì không

* Đến thời điểm hiện tại, Lan Phương có còn đặt nặng vấn đề phải có một lễ cưới trọng đại?

- Về điều này tôi cũng có chia sẻ nhiều, tôi chưa bao giờ cần thiết có một đám cưới hoàn chỉnh. Vì một tờ giấy kết hôn là một sự kết nối không ai có thể phủ nhận được rồi và nó còn liên quan đến cả luật pháp nữa. Còn đối với tôi, đám cưới chỉ là hình thức thôi. Có thể tôi cũng không quen với việc có một bữa tiệc hay sự kiện có đông người đến nên tôi không hào hứng gì lắm. Bản thân tôi chưa bao giờ có một bữa tiệc lớn cho chính mình cả. Chỉ có tiệc sinh nhật của con gái vào năm con 1 tuổi và 4 tuổi, đây là hai sự kiện lớn mà tôi đã tổ chức cho gia đình. Mặt khác, ông xã vẫn muốn có một đám cưới hoàn chỉnh, tùy anh ấy thôi. Khi nào anh ấy sắp xếp được để gia đình và bạn bè bay về để tham dự thì mình tính, việc này sẽ mất nhiều thời gian chuẩn bị.

Lan Phương cho biết dù chồng Tây muốn tổ chức đám cưới nhưng cô lại không quan trọng chuyện này

FBNV

* Cả hai vợ chồng có từng gặp trường hợp bất đồng ngôn ngữ dẫn đến cuộc tranh luận diễn ra dữ dội hơn?

- Bất đồng ngôn ngữ cũng có, đó là khi cả hai đang mệt hoặc căng thẳng chuyện gì đấy. Việc tôi cố gắng luận ra một từ tiếng Anh nào đó để diễn tả đúng ý là không thể được. Có những lúc tôi sử dụng những từ gây hiểu lầm khiến cho mâu thuẫn căng thẳng hơn. Tuy nhiên, qua ngày hôm sau mọi chuyện dịu lại và không có gì quá đáng. Từ từ, tôi nói cho anh ấy biết tiếng Anh của mình không thể tìm ra được từ chính xác để nói cho anh ấy hiểu ở thời điểm đó. Vì vậy, khi anh ấy không hiểu thì nên hỏi tôi lại 2,3 lần để tôi có cơ hội giải thích, hình như không phải từ đấy mà là một từ khác chẳng hạn.

* Theo truyền thống của đa số gia đình người Việt, phụ nữ sẽ là người nắm tài chính của gia đình, còn gia đình của Lan Phương thì như thế nào?

- Trong gia đình của chúng tôi, người nào nắm tài chính của người đấy thôi. Tôi cũng chưa bao giờ có cuộc nói chuyện về vấn đề này và không có nhu cầu như vậy. Tôi làm việc, tôi tự giữ tiền còn anh ấy cũng thế. Còn khi đi du lịch thì chắc chắn chúng tôi có sự chia sẻ với nhau rồi. Gia đình tôi không tỉ mỉ, rạch ròi quá và tôi thích như thế hơn. Chúng tôi vừa có thể chủ động về kinh tế vừa có thể hỗ trợ cho nhau một cách tự nguyện và không cảm thấy nặng nề nên tôi cảm thấy như thế là thoải mái.

* Một số cặp vợ chồng sẽ muốn con được tiếp thu nền giáo dục của nước ngoài từ nhỏ và ra nước ngoài để sinh sống. Vậy Lan Phương có lên kế hoạch cho điều này?

- Nói thật là tôi chưa hề có kế hoạch gì cả. Đối với tôi, điều quan trọng là nền tảng về tình yêu và sự nhận thức mà bố mẹ dành cho con, đó cũng là trọng trách rất lớn. Tôi rất yêu việc giáo dục con, tạo cho con nền tảng về tình yêu, sự độc lập và nhận thức trong cuộc sống. Tôi tin rằng khi một đứa trẻ có nền tảng đó rồi thì việc sinh sống hay học tập ở đâu không phải là một vấn đề gì quá lớn. Vì bé luôn luôn biết cách làm cho bản thân trở nên tốt nhất.

* Mong ước sắp tới của Lan Phương là gì?

- Tôi muốn công việc kinh doanh của mình tốt hơn vì tôi cũng thích lĩnh vực này. Năm ngoái, tôi vừa làm mẹ, vừa đóng phim và khởi nghiệp kinh doanh, tôi điên đầu lắm. Vì kinh doanh là điều tôi yêu thích nên tôi mong muốn có thể học hỏi để có nhiều kinh nghiệm và kinh doanh được tốt hơn. Ngoài ra, tôi mong muốn có một vai diễn thật hay để khán giả có thể nhìn thấy được một góc độ khác của Lan Phương. Hơn nữa, tôi muốn có thêm một em bé thứ hai nữa.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của Lan Phương!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.