Lan Khuê khó chịu vì 'Gạo nếp gạo tẻ' gán hình ảnh xấu cho người đẹp

Thành Long
Thành Long
19/06/2018 14:49 GMT+7

Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 Trần Ngọc Lan Khuê bày tỏ sự không hài lòng vì một người thiếu hiểu biết và ích kỷ như nhân vật Hân trong Gạo nếp gạo tẻ lại lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam.

Gạo nếp gạo tẻ được chuyển thể từ Gia tộc họ Wang (Wang’s Family), bộ phim truyền hình về đề tài gia đình ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2013. Khi được Việt hóa, Gạo nếp gạo tẻ không chỉ mang đến cho người xem cái nhìn đa chiều về các mối quan hệ trong gia đình mà còn gây chú ý bởi việc xây dựng nhân vật với những nét tính cách điển hình, trong đó có Hân (Thúy Ngân thủ vai), một cô gái từng đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi sắc đẹp nhưng lại thiếu hiểu biết và ích kỷ.
Trong gần 20 tập phim đã được phát sóng, Hân khiến người xem nhiều lần “điên tiết” vì sự hóng hách của mình khi được chồng và mẹ ruột cưng chiều. Thậm chí, cô nàng còn thiếu hiểu biết khi một mực đòi Kiệt (Trung Dũng) dời ngày giỗ đầu của mẹ chồng để có thời gian tổ chức sinh nhật cho mẹ ruột. Chính bản thân Thúy Ngân khi đảm nhận vai diễn này cũng thừa nhận đây là một vai phản diện khiến nhiều người ghét.
“Những ngày đầu phim lên sóng, tôi rất hồi hộp vì không biết khán giả sẽ đón nhận như thế nào và cũng muốn biết xem mọi người sẽ ghét mình ra sao. Anh Trung Dũng với chị Lê Phương thường nhắn tin trêu tôi rằng gạch đá mọi người ném đã đủ xây nhà chưa”, Thúy Ngân chia sẻ. Thậm chí, Thúy Ngân còn cho biết cô gặp không ít tình huống trớ trêu khi một số khán giả bày tỏ thái độ bức xúc, trề môi khi gặp cô ngoài đời thực.
Thúy Ngân nhận không ít "gạch đá" khi vào vai Hân trong Gạo nếp gạo tẻ Ảnh: Fanpage phim
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 Trần Ngọc Lan Khuê bày tỏ sự khó chịu trước vai diễn của Thúy Ngân khiến nhiều khán giả yêu thích bộ phim bất ngờ. Cụ thể, huấn luyện viên The Face 2017 cho biết cô là một khán giả yêu thích bộ phim nhưng không hài lòng với cách xây dựng nhân vật của biên kịch khi để Hân lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam.
Lan Khuê cho rằng sau khi xem phim, mọi người sẽ có định kiến về những người đẹp bước ra từ cuộc thi nhan sắc. “Phim Gạo nếp gạo tẻ cái gì cũng hay trừ một điểm cảm thấy rất khó chịu là tại sao một người vợ không hiểu chuyện, sống dựa vào chồng, đề cao vật chất lại là một người đẹp có danh hiệu. Để rồi khi xem phim, khán giả sẽ lại nói "đúng là người đẹp Việt chỉ thế thôi”, cô viết trên trang cá nhân.
Đồng thời, Lan Khuê còn bày tỏ mong muốn các nhà làm phim đừng gắn mác người đẹp cho những nhân vật tiêu cực để khán giả bớt cái nhìn định kiến. “Làm phim cũng nên cập nhật thực tế và hướng tới những điều tích cực tí chứ nhỉ”, cô viết.
Thúy Ngân không đồng tình với ý kiến của Lan Khuê và cho rằng phải phân biệt rõ ràng đâu là phim, đâu là đời Ảnh: Fanpage phim
Dòng chia sẻ này của Lan Khuê lập tức nhận được sự quan tâm của bạn bè, người hâm mộ. Một số ý kiến lên tiếng bênh vực bộ phim đang muốn theo đúng kịch bản gốc và cho rằng người đẹp sinh năm 1992 đã quá nhạy cảm trước chi tiết này.
Liên lạc với Thúy Ngân, nữ diễn viên đảm nhận vai Hân trong phim, cô cho biết đã đọc qua dòng trạng thái của Lan Khuê. Thúy Ngân khẳng định trong mỗi nhân vật của một bộ phim, background đóng vai trò rất quan trọng bởi nó hình thành nên tính cách và tạo cho nhân vật sự khác biệt.
“Chuyện định kiến về một hoa hậu trong phim chỉ một thôi, nhưng con người bên ngoài tạo nên định kiến đó đến một trăm. Để xóa được định kiến đó thì chỉ có người ở ngoài xã hội thôi. Nếu họ sống tốt thì mọi định kiến sẽ bị xóa bỏ hết. Tôi nghĩ phim ảnh cũng chỉ là phim thôi, mình không thể nói rằng trong phim như thế nào thì ngoài đời sẽ như thế đó. Lỡ nhân vật đó không phải là hoa hậu, mà họ là bác sĩ y tá thì những người làm trong nghề y sẽ chỉ trích rằng tại sao lại nói họ như vậy. Mình phải phân biệt rõ ràng đâu là phim, đâu là đời”, Thúy Ngân khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.