Làn gió mới của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

05/06/2017 06:47 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sắp bước vào chiến dịch giành vàng SEA Games 29 nên HLV Mai Đức Chung đã sàng lọc, chọn lựa những cầu thủ tốt nhất cho mục tiêu hết sức quan trọng này.

So với đợt tập trung tham dự vòng loại Asian Cup 2018 hồi tháng 4.2017, đội có nhiều thay đổi về nhân sự. Đáng tiếc nhất là sự thiếu vắng của tiền vệ Nguyễn Thị Hòa, người đã chơi rất xuất sắc ở vòng loại Asian Cup 2018 do chấn thương.
Tiền đạo trẻ Nguyễn Thúy Hằng, cầu thủ từng ghi bàn vào lưới Syria ở vòng loại Asian Cup, cũng không thể góp mặt do bị đau chân. Tiền vệ Trần Thùy Trang, hậu vệ Đỗ Thị Nguyên sẽ chuyển sang đội futsal nữ quốc gia.
Vì thế, HLV Mai Đức Chung đã quyết định bổ sung những gương mặt mới đã chơi nổi bật ở lượt đi giải vô địch nữ quốc gia vừa kết thúc ít ngày trước, như thủ môn kỳ cựu của Than khoáng sản VN (KSVN) Lê Thanh Hảo; hậu vệ Phạm Thị Tươi, Nguyễn Minh Anh (Hà Nam); tiền đạo Nguyễn Tuyết Ngân (TP.HCM). Ưu điểm lớn nhất của những tân binh này là có tầm vóc, ví dụ như Minh Anh năm nay mới 18 tuổi, nặng 57 kg, cao 1,64 m (đối với bóng đá nữ, không có nhiều cầu thủ có chiều cao lý tưởng như vậy).

tin liên quan

Đìu hiu bóng đá nữ Việt Nam
Chiều nay (1.6), lượt đi giải vô địch bóng đá quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 sẽ kết thúc trên sân Thống Nhất. Lại một lần nữa các cô gái đá bóng tủi thân khi "chỉ mình đá mình xem".
Minh Anh chia sẻ: “Cách đây hai ngày, HLV Mai Đức Chung về Hà Nam thông báo tin vui cho em. Em ngỡ ngàng không tin nổi. Hạnh phúc đến quá bất ngờ cũng khiến cho em đôi chút lo lắng. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức để hòa nhập tốt với các chị”. Còn rất trẻ nhưng Minh Anh đã có bề dày thành tích quốc tế với tấm HCĐ Festival năm 2012, HCV Festival năm 2013 đều trong màu áo đội trẻ Hà Nam. Ngoài ra, tiền đạo Tuyết Ngân 19 tuổi được kỳ vọng vì cao ráo, nhanh nhẹn. Hậu vệ Phạm Thị Tươi thì có thân hình đậm, phán đoán tình huống tốt, chơi chắc chắn nên sẽ là bổ sung tuyệt vời cho hàng phòng ngự VN.
Dĩ nhiên, đội nữ VN vào thời điểm hiện tại không thể không nhắc đến những cầu thủ gạo cội, từng đóng góp nhiều công sức vào tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2018 như thủ môn Đặng Kiều Trinh; hậu vệ Nguyễn Hải Hòa, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Xuyến; tiền vệ Nguyễn Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu; tiền đạo Huỳnh Như, Nguyễn Thị Muôn… Thủ môn Kiều Trinh tâm sự: “Đây có thể là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi nên tôi và đồng đội sẽ dồn hết tâm huyết, công sức để có thể giành kết quả tuyệt vời nhất. Năm nay tôi đã 32 tuổi nên rất muốn khép lại sự nghiệp cầu thủ của mình bằng một chiến công đẹp”.
Đội tuyển sẽ tập trung vào ngày 9.6 tại Hà Nội, sau đó sẽ rèn thể lực tại vùng biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) từ 22.6 - 4.7. Từ ngày 22 - 28.7, đội sẽ đi tập huấn tại Nhật Bản, dự kiến có 3 trận đấu giao hữu tại đây. Ngày 11.8, đội sang Malaysia dự SEA Games 29.
Danh sách 26 tuyển thủ nữ VN
Thủ môn: Đặng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM); Khổng Thị Hằng, Lê Thanh Hảo (Than KSVN).
Hậu vệ: Trần Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Thúy, Bùi Thị Như, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Minh Anh (Hà Nam); Chương Thị Kiều (TP.HCM); Nguyễn Thị Mai (Than KSVN); Nguyễn Hải Hòa, Trần Mai Tuyền (Thái Nguyên); Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Xuyến (Hà Nội).
Tiền vệ: Nguyễn Thị Bích Thùy (TP.HCM); Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam); Hà Thị Nhài, Nguyễn Thị Vạn (Than KSVN); Vũ Thị Nhung (Hà Nội).
Tiền đạo: Huỳnh Như, Nguyễn Tuyết Ngân (TP. HCM); Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nam); Nguyễn Thị Muôn, Phạm Hải Yến (Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.