Lần đầu trưng bày châu bản về 'thuật trị quốc' của hoàng đế Minh Mạng

10/06/2022 06:40 GMT+7

Chiều 9.6, tại vườn Thiệu Phương, Đại nội Huế (Thừa Thiên-Huế), Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp Trung tâm lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư lưu trữ nhà nước khai mạc triển lãm Thuật trị quốc của hoàng đế Minh Mạng qua Di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn , là điểm đến cho du khách tham quan.

Hơn 90 châu bản triều Nguyễn được giới thiệu đến công chúng dưới hình thức bức tranh được scan từ những bản gốc, với nội dung liên quan đến vấn đề “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” của hoàng đế Minh Mạng. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, cho rằng đây là những bằng chứng xác thực từ góc độ tư liệu lịch sử, thông qua đó có thể hiểu rõ hơn về tư tưởng cũng như những nét đặc sắc trong nghệ thuật cầm quyền, trị quốc, công lao, thành quả mà hoàng đế Minh Mạng đạt được trong suốt thời gian trị vì, được lịch sử ghi nhận.

Châu bản của hoàng đế Minh Mạng lần đầu trưng bày tại Thiệu Phương, Đại nội Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Theo thông tin từ Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, trong 20 năm trị vì đất nước, hoàng đế Minh Mạng đã thực thi nhiều chính sách cải cách quan trọng từ nội trị đến ngoại giao, làm cho đất nước trong giai đoạn này trở thành thời kỳ thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến nhà Nguyễn. Đặc biệt, hoàng đế Minh Mạng chú trọng đến việc “tu thân, tề gia”, vì đối với ông đây là điều cốt lõi của tư tưởng trị quốc, mạnh tu dưỡng đạo đức cá nhân, chỉnh đốn tốt gia nhân mới có thể điều hành tốt đất nước.

Triển lãm cũng nhằm mục đích giúp công chúng hình dung rõ hơn về hoàng đế Minh Mạng và bổ sung điều mới, hấp dẫn, thú vị cho du khách trong hành trình khám phá di sản Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.