Lần đầu tiên Việt Nam giành huy chương bạc tại Kỳ thi tay nghề thế giới

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
28/08/2019 09:36 GMT+7

Tối 27.8, Kỳ thi tay nghề thế giới đã bế mạc tại Kazan, Nga. Theo đó, đoàn Việt Nam đã giành được huy chương bạc - thành tích cao nhất từ trước tới nay.

Theo thông tin từ tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 năm 2019 diễn ra tại Kazan, CHLB Nga đã kết thúc sau hơn 10 ngày thi đấu. Lần đầu tiên, đoàn Việt Nam đã đoạt 1 huy chương bạc và 8 thí sinh nhận Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, xếp thứ 25/63 quốc gia và vùng lãnh thổ có thí sinh tham dự.
Theo đại diện của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đây là thành tích cao nhất từ trước tới nay sau 7 lần tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới.
Các thí sinh Việt Nam tại lễ bế mạc
V.L
Vượt qua 30/31 thí sinh ở nghề Phay CNC, Trương Thế Diệu thuộc Viện đào tạo Kỹ năng nghề DENSO (Công ty DENSO Việt Nam) là người mang về huy chương bạc nghề phay CNC. Ngoài ra, 7 nghề có thí sinh đạt Chứng chỉ Kỹ năng nghề xuất sắc gồm: Tiện CNC (thí sinh Phan Văn Quốc), giải pháp phần mềm công nghệ thông tin (thí sinh Trần Văn Phúc), cơ điện tử (đồng đội 2 thí sinh: Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Văn Hưng), xây gạch (thí sinh Bùi Duy Kiệm), công nghệ web (thí sinh Lê Thanh Dương), thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD (thí sinh Vũ Trọng Đạt), công nghệ nước (thí sinh Nguyễn Thái Phương).
Được biết, Kỳ thi tay nghề thế giới 2019 thu hút sự tham gia của hơn 1.300 thí sinh và đại diện các đoàn, đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, dự thi ở 56 nghề thuộc 6 lĩnh vực gồm: công nghệ xây dựng và xây dựng, nghệ thuật sáng tạo và thời trang, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sản xuất và kỹ thuật, dịch vụ xã hội - cá nhân và giao thông vận tải. Đoàn Việt Nam có 19 thí sinh tham gia ở 18 nghề.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.