Lần đầu tiên thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THPT tại Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
29/11/2019 19:30 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên-Huế lần đầu tiên tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội (TP.Huế).

Chiều 29.11, Hội đồng thi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) đã công bố kết quả: ông Lê Triều Sơn, đạt tổng điểm 87,33 điểm; ông Lê Quang Hòa, đạt tổng điểm 81,72 điểm.
Kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội khai mạc sáng cùng ngày, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung làm Chủ tịch Hội đồng thi tuyển.

Ông Lê Triều Sơn, Hiệu phó phụ trách Trường THPT Gia Hội, có điểm cao hơn ông Lê Quang Hòa

 B.N.L

Hai ứng viên tham dự kỳ thi là ông Lê Quang Hòa trình độ chuyên môn cử nhân sư phạm toán, thạc sĩ Quản lý giáo dục, Phó hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội và ông Lê Triều Sơn, cử nhân sư phạm toán, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Gia Hội.
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung, việc tổ chức thi tuyển cán bộ quản lý giáo dục là cụ thể hóa chủ trương đổi mới trong công tác tuyển dụng, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ. Việc tổ chức thi tuyển lần này cũng là điều kiện quan trọng để ngành GD-ĐT triển khai hiệu quả các nội dung trong công tác đổi mới toàn diện giáo dục, góp phần vào sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành và tỉnh.
“Vì vậy kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công khai, công bằng, lựa chọn được cán bộ quản lý đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, có tâm huyết, khát vọng và ý tưởng tư duy để bổ nhiệm vào chức danh Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội nhằm đưa trường ngày càng phát triển”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT Thừa Thiên-Huế, kết quả thi tuyển chức danh hiệu trưởng sẽ được Hội đồng thi báo cáo lên Ban cán sự đảng và Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét bổ nhiệm trong thời gian tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.