Lần đầu tiên, Quảng Trị chi 72,5 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp du lịch

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
24/04/2022 08:22 GMT+7

Tỉnh Quảng Trị trích ngân sách 72,5 tỉ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp , cá nhân đầu tư hạ tầng tại các khu du lịch, phát triển du lịch cộng đồng, đào tạo nhân lực, xúc tiến, quảng bá...

Ngày 24.4, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết HĐND tỉnh Quảng Trị vừa thông qua Nghị quyết hỗ trợ phát triển du lịch tại Quảng Trị, từ 2022 đến 2030. Đây là lần đầu tỉnh này ban hành Nghị quyết hỗ trợ dành riêng để phát triển du lịch và cũng là mức hỗ trợ cũng lớn nhất từ trước đến nay, lên tới 72,5 tỉ đồng cho các hoạt động đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch cộng đồng, đào tạo nhân lực, xúc tiến, quảng bá, ứng dụng công nghệ thông tin

Cụ thể, tối đa 4 khu du lịch sinh thái, cộng đồng sẽ được hỗ trợ tối đa 10 tỉ đồng mỗi khu.

Đoàn caravan Biển gọi do Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức hôm 21 và 22.4

Thanh Lộc

Ngoài ra, các điểm, khu du lịch được hỗ trợ từ 50 triệu đồng đến 1 tỉ đồng để cải tạo cảnh quan, nhà đón tiếp, trưng bày sản phẩm, nhà vệ sinh, bảng biển chỉ dẫn, bãi đỗ xe…

Ngoài hỗ trợ tiền mặt, doanh nghiệp, cá nhân còn được hỗ trợ, tư vấn về mặt chính sách, thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng…

Đoàn caravan Biển Gọi nhằm thúc đẩy phát triển du lịch sau thời gian dài đóng băng

THANH LỘC

Doanh nghiệp được nhận hỗ trợ cho nhiều nội dung và chỉ được hưởng 1 lần cho 1 nội dung. Nếu tỉnh Quảng Trị có chính sách khác cùng nội dung thì doanh nghiệp chỉ được chọn 1 chính sách có lợi nhất. Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi dự án đi vào hoạt động.

Đáng chú ý, doanh nghiệp buộc phải trả lại tiền hỗ trợ trong vòng 6 tháng nếu vi phạm cam kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.