Lần đầu tiên làm tròn điểm bài thi tới 2 chữ số thập phân

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
13/06/2018 10:02 GMT+7

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, từ sáng 11.6, bắt đầu tiến hành công tác chấm thi.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, số giáo viên (GV) được huy động tham gia chấm đủ để thực hiện đúng tiến độ đề ra. Trong đó, có 50% GV dạy THCS, 50% GV dạy THPT. Toàn thể thành viên ban chấm thi đã được học quy chế, tiến hành nghiên cứu, thảo luận kỹ đáp án, thang điểm và thực hiện nghiêm túc khâu chấm chung ban đầu theo quy định của quy chế thi THPT quốc gia.
Việc chấm thi sẽ thực hiện 2 vòng độc lập, cán bộ chấm lần thứ nhất và lần thứ hai ngồi ở 2 phòng khác nhau. Người chấm lần thứ nhất chấm trên phiếu cá nhân, người thứ hai chấm trên bài thi và ghi điểm vào phiếu ghi điểm.

Theo kế hoạch, chậm nhất công tác chấm thi sẽ hoàn thành trong ngày 22.6. Dự kiến, kết quả thi sẽ được công bố cho TS vào ngày 23.6. Sau khi có kết quả thi, TS có nhu cầu sẽ gửi đơn phúc khảo bài thi (theo mẫu). TS trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học từ ngày 29.6 - 1.7, những trường còn thiếu chỉ tiêu sẽ tuyển bổ sung trong hai ngày 3 - 4.7.
Theo ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội), một trong những điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ở Hà Nội là các bài thi chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân (từ năm 2017 về trước, điểm các môn không chuyên được làm tròn đến 0,5; điểm môn chuyên làm tròn đến 0,25 điểm).
Bên cạnh đó, từ năm học 2018 - 2019, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ chỉ kiểm tra và duyệt danh sách trúng tuyển vào lớp 10 của các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX mà không cấp “Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT” như các năm trước. Việc quản lý HS bằng sổ điểm điện tử thông qua mã HS. Mã số này đã được cấp cho HS lớp 9 vào tháng 5 vừa qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.