Lần đầu tiên không có thánh lễ tại Nhà thờ Đức Bà Paris sau hơn 2 thế kỷ

22/12/2019 11:15 GMT+7

Nhà thờ Đức Bà Paris lần đầu tiên trong hơn 2 thế kỷ (kể từ năm 1803) sẽ không tổ chức thánh lễ giáng sinh, trong lúc nỗ lực sửa chữa và trùng tu vẫn tiếp tục được triển khai sau 8 tháng xảy ra hỏa hoạn.

Reuters hôm 22.12 dẫn thông tin từ văn phòng báo chí của nhà thờ cho hay thánh lễ vào đêm 24.12 sẽ được tổ chức tại nhà thờ Saint-Germain l’Auxerrois gần đó.
Nhà thờ Đức Bà Paris đã hư hại sau trận hỏa hoạn hôm 15.4, với tháp nhọn, phần mái và nhiều cổ vật quý giá đã bị tiêu hủy.
Trước đó, nhà thờ vẫn mở cửa bất chấp những thời khắc khó khăn nhất trong 2 thế kỷ gần đây, bao gồm giai đoạn Đức Quốc xã chiếm đóng Paris vào thời thế chiến thứ hai.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đặt ra mục tiêu trong vòng 5 năm sẽ hoàn tất việc sửa chữa nhà thờ 800 năm tuổi.
Bộ Văn hóa nước này vào tháng 10 cho hay đã thu được hoặc nhận được cam kết đóng góp gần 1 tỉ euro cho công tác trùng tu nhà thờ.

[VIDEO] 6 tháng sau vụ cháy, công tác khôi phục Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn chậm chạp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.