Lần đầu tiên hồ chứa lớn ở miền Tây Mỹ thiếu nước vì hạn hán

17/08/2021 09:37 GMT+7

Hôm 16.8, giới chức Mỹ chính thức công bố thiếu nước ở hồ Mead, khu chứa nước khổng lồ của miền Tây nước này, dẫn đến tình trạng cắt giảm nguồn cấp nước cho một số khu vực bị hạn hán ở vùng Tây Nam.

Tình trạng thiếu nước ở hồ Mead sẽ dẫn đến cắt nguồn cung cấp nước cho các bang Arizona, Nevada và Mexico trong năm bắt đầu từ tháng 10, theo Reuters hôm 17.8 dẫn thông báo của cơ quan chức năng Mỹ.
Arizona sẽ mất đi 18% lượng nước ngọt phân bổ mỗi năm, trong khi Nevada bị giảm 7% còn Mexico 5%.
Điều đó có nghĩa là trong năm tới các tiểu bang trên sẽ ít nước ngọt hơn những năm trước, và từ đó buộc giới chức phải đưa ra các quyết định khó khăn cho những hoạt động tại nông trại, sinh hoạt ở thành phố.
“Chúng ta đang chứng kiến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu”, theo bà Tanya Trujillo, trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội vụ về nước và khoa học. Việc thiếu nước chưa từng thấy ở miền Tây đến từ tình trạng khối lượng băng tuyết ở khu vực giảm so với mức trung bình hằng năm, do nhiệt độ gia tăng và đất đai khô hạn.
“Không may là xu hướng trên có thể tiếp tục”, bà cảnh báo.
Hồ Mead, hình thành vào thập niên 1930 từ việc xây đập trên sông Colorado ở biên giới Nevada-Arizona, là hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất tại Mỹ. Nó đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp nước cho 25 triệu người ở các thành phố Los Angeles, San Diego, Phoenix, Tucson và Las Vegas.
Tình trạng hạn hán gia tăng ở miền Tây Mỹ đã đẩy mực nước ở hồ Mead và hồ Powell, hồ chứa nước lớn thứ hai ở Mỹ, xuống thấp kỷ lục. Tổng dung tích nước của hệ thống sông Colorado giờ giảm xuống 40%, so với 49% cách đây một năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.