Lần đầu tiên Bệnh viện Mắt Hải Phòng ghép giác mạc thành công

07/08/2023 21:44 GMT+7

Hai bệnh nhân nữ 54 tuổi và 27 tuổi đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng phẫu thuật ghép giác mạc mắt trái thành công.

Ngày 7.8, thông tin từ Bệnh viện Mắt Hải Phòng cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công kỹ thuật ghép giác mạc đầu tiên cho 2 bệnh nhân mất thị lực.

Hai bệnh nhân đều được ghép giác mạc mắt trái là bà N.T.H (54 tuổi) và chị V.D.H (27 tuổi).

Bệnh viện Mắt Hải Phòng lần đầu tiên ghép thành công 2 ca ghép giác mạc  - Ảnh 1.

Bệnh nhân bước đầu phục hồi thị lực tốt

BVMHP

Trước khi phẫu thuật, hai bệnh nhân đã được khám, hội chẩn với PGS.TS. Lê Xuân Cung, Trưởng khoa Kết giác mạc - Bệnh viện Mắt T.Ư; Hội đồng khoa học Bệnh viện Mắt Hải Phòng và ê kíp gây mê của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Sau khi chuẩn bị các điều kiện cần thiết, 8 giờ 15 phút ngày 5.8, các chuyên gia của Bệnh viện Mắt T.Ư và Bệnh viện Mắt Hải Phòng đã tiến hành ca ghép giác mạc đầu tiên cho người bệnh N.T.H. Ca ghép thứ 2 cho bệnh nhân V.D.H được thực hiện lúc 9 giờ 15 phút.

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện phẫu thuật "2 trong 1" vừa ghép giác mạc, vừa treo thủy tinh thể cho 1 trong 2 bệnh nhân được ghép.

Sau hơn 2 giờ thực hiện, 2 ca phẫu thuật ghép giác mạc được các chuyên gia đánh giá bước đầu thành công. Hai bệnh nhân đã được thoát mê an toàn, chuyển về phòng hậu phẫu theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Hai ngày sau hậu phẫu, 2 bệnh nhân đã tiến triển tích cực, tiếp xúc tốt, toàn trạng ổn định, thị lực đang hồi phục, mắt không sưng nề, mảnh ghép kín, tiền phòng sạch, mắt yên.

Về nguồn giác mạc, bác sĩ CKII Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hải Phòng, cho biết bệnh viện đã phối hợp với Ngân hàng Mắt T.Ư nhận từ người hiến giác mạc tại địa phương là bà V.T.Đ (76 tuổi, ở H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng). 

Bà Đ. đã có đơn tự nguyện hiến tặng giác mạc ngày 24.7, và sau đó, bà Đ. đã mất ngày 28.7. 

PGS.TS Lê Xuân Cung, Trưởng ê kíp phẫu thuật, cho biết đây là một kỹ thuật cao trong nhãn khoa đòi hỏi kỹ năng đặc biệt mà hiện Việt Nam không nhiều phẫu thuật viên thực hiện được. 

PGS.TS Lê Xuân Cung tin tưởng với đội ngũ cán bộ chuyên môn có trình độ như hiện tại, Bệnh viện Mắt Hải Phòng hoàn toàn có thể làm chủ được kỹ thuật ghép giác mạc và đưa kỹ thuật này thành phẫu thuật thường quy của bệnh viện, đem đến cơ hội tìm lại ánh sáng cho những người bệnh thiếu may mắn bị mù do bệnh lý giác mạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.