Lần đầu tiên bức tường danh vọng xuất hiện tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023

08/09/2023 16:58 GMT+7

Đánh dấu cột mốc 20 năm của giải thưởng, Bức tường danh vọng tại Vega City Nha Trang đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện để ghi nhận, vinh danh những cá nhân, tập thể xuất sắc, có nhiều đóng góp quan trọng cho nền nghệ thuật thứ 7 của nước nhà.

Tối 9.9, tại Nhà hát Đó (thuộc Vega City Nha Trang) sẽ diễn ra lễ trao giải Cánh Diều Vàng lần thứ 20. Lễ trao giải thưởng Cánh Diều Vàng năm 2023 đánh dấu lần đầu tiên thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa mà đại diện là Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) với Hội Điện ảnh Việt Nam, Công ty Cổ phần Vega City (thuộc Tập đoàn KDI Holdings). 

Nhà hát Đó tại dự án Vega City Nha Trang cũng là nơi sẽ diễn ra hai hoạt động quan trọng nhất của sự kiện - chương trình Thảm đỏ thời trang và lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023, từ 17 giờ - 22 giờ ngày 9.9, truyền hình trực tiếp trên VTV9.

Lần đầu tiên bức tường danh vọng xuất hiện tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023 - Ảnh 1.

Nhà hát Đó - nơi diễn ra lễ trao giải Cánh Diều Vàng năm 2023

VEGA CITY

Với chủ đề "Ngân hà rực rỡ", lễ trao giải quy tụ gần 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim... tham dự. Dàn nghệ sĩ tham gia lễ trao giải năm nay được giới chuyên môn đánh giá là đang được trẻ hóa và mở rộng.

Cánh Diều Vàng 2023 mở màn từ ngày 1.9, bằng hoạt động "cung đường điện ảnh" - chiếu phim tại 18 điểm lưu động xung quanh Nha Trang như Quảng trường 2 Tháng 4, Quảng trường biển Vega City Nha Trang. Các màn hình rộng trình chiếu miễn phí những bộ phim tranh giải Cánh Diều Vàng năm nay để người dân địa phương và du khách có thể thưởng thức và tiếp cận gần hơn điện ảnh Việt Nam. Vào tối 9.9, người dân và du khách ở khu vực trung tâm thành phố có thể xem diễn biến của hoạt động thảm đỏ, chương trình lễ trao giải qua màn hình LED kích thước lớn tại Quảng trường 2 Tháng 4.

Đánh dấu cột mốc 20 năm của giải thưởng, Bức tường danh vọng tại Vega City Nha Trang đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện để ghi nhận, vinh danh những cá nhân, tập thể xuất sắc, có nhiều đóng góp quan trọng cho nền nghệ thuật thứ 7 của nước nhà. Bức tường danh vọng với 433 ngôi sao, đại diện cho 107 tác phẩm tiêu biểu, 297 cá nhân xuất sắc là các tác giả, nghệ sĩ, diễn viên, người làm phim và 29 nhà điện ảnh gạo cội của nền điện ảnh Việt Nam. Trong thời gian tới, Bức tường danh vọng được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm check-in hấp dẫn khách du lịch khi đến Nha Trang.

Ngoài ra, tại sự kiện này cũng xuất hiện lễ hội ẩm thực với 22 gian hàng trong khuôn viên Vega City Nha Trang, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng như: Yến sào, cà phê, sâm Ngọc Linh... Cùng với đó, còn có khu vực chiếu phim trên bãi biển chiếu miễn phí các bộ phim tham gia giải thưởng Cánh Diều Vàng năm nay.

Tại khu vực thảm đỏ sẽ có các địa điểm check-in chụp ảnh, khu kỷ niệm con đường điện ảnh 20 năm. Ngoài ra, còn có các khu vực để khán giả giao lưu, chụp ảnh cùng các nghệ sĩ, diễn viên mình yêu thích. Ban tổ chức cũng bố trí 2 màn hình LED để khán giả có thể xem trực tiếp chương trình trao giải bên trong Nhà hát Đó. Sân khấu đêm trao giải hứa hẹn đem đến cho khán giả theo dõi trực tiếp và khán giả truyền hình những ấn tượng bởi sự mới lạ, hiện đại.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, lễ trao giải Cánh Diều Vàng năm nay ngoài sự tham gia của những nghệ sĩ gạo cội như: NSND Trà Giang, Kim Xuân, Cát Phượng, Đào Bá Sơn…, còn có sự hiện diện của những gương mặt trẻ triển vọng như: Thanh Sơn, Khả Ngân, Doãn Quốc Đam, Thanh Duy, Huyền Lizzie, Quỳnh Kool, Hariwon…

Lần đầu tiên bức tường danh vọng xuất hiện tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2023 - Ảnh 2.

Phối cảnh Bức tường danh vọng - một điểm nhấn của lễ trao giải Cánh Diều Vàng năm 2023

VEGA CITY

Cánh Diều Vàng năm 2023 còn có sự tham dự của các khách mời quốc tế đại diện Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á (AWFF) tại Mỹ. Đơn vị này chủ yếu giới thiệu các tác phẩm cho phim truyện quốc tế hay nhất và phim điện ảnh hay nhất được đề cử giải Oscar và Quả cầu vàng từ châu Á, với mục đích quảng bá, tăng cường mối quan hệ giữa ngành công nghiệp điện ảnh châu Á và Hollywood. Tham dự sự kiện lần này, những đại diện của AWFF hứa hẹn sẽ mang các bộ phim đạt giải năm nay và những năm tiếp theo công chiếu trong Liên hoan phim châu Á tại Mỹ.

Khởi đầu từ năm 2003, 'Cánh Diều' là giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam nhằm vinh danh các tác giả, nghệ sĩ, nhà làm phim và tác phẩm xuất sắc thuộc các thể loại phim điện ảnh, phim truyền hình, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim ngắn và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh.

Đến nay, trải qua chặng đường 20 năm phát triển, 'Cánh Diều' không ngừng mở rộng về quy mô, tầm ảnh hưởng. Giải thưởng không chỉ được giới làm nghề mà còn được khán giả trên cả nước quan tâm, chờ đợi.

Ông Đỗ Tuấn Anh, Tổng giám đốc Tập đoàn KDI Holdings, chủ đầu tư Dự án Vega City Nha Trang cho biết trong định hướng phát triển, tập đoàn luôn tôn trọng, đề cao và mong muốn phát triển văn hóa địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy việc phát triển du lịch của Nha Trang - Khánh Hòa. 

Việc lựa chọn Nhà hát Đó tại Vega City Nha Trang làm địa điểm thường niên tổ chức giải thưởng là một quyết định mang tính chiến lược. Nhà hát Đó không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về biểu diễn nghệ thuật, đây còn là một công trình mang đậm bản sắc văn hóa, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa Việt. "Chúng tôi cũng mong rằng, sẽ có nhiều tập đoàn kinh tế trong nước quan tâm, cùng chung sức với chúng tôi tham gia hỗ trợ, phát triển chiến lược du lịch điện ảnh của tỉnh Khánh Hòa, để xây dựng thành phố điện ảnh mang tầm quốc tế tại Việt Nam”, ông Đỗ Tuấn Anh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.