Lần đầu thưởng thức thơ bằng mọi giác quan, có gì lạ?

05/06/2022 10:28 GMT+7

Hơn 1.000 người tham dự một sự kiện được xem là đầu tiên trải nghiệm, thưởng thức thơ theo cách hoàn toàn mới.

Sự kiện "Triển lãm Thơ: Còn hôm nay, ta còn mãi mãi" được tổ chức vào ngày 4.6 tại Capital Studio (212 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM) đã thu hút rất đông bạn trẻ tham dự và thưởng thức thơ theo cách mới.

Không gian triển lãm thơ

Thượng Hải

Với chủ đề mang tên “Còn hôm nay, ta còn mãi mãi”, triển lãm như một thông điệp bày tỏ sự trân trọng khoảnh khắc sống hiện tại, khi mà chúng ta đã thật vững đi qua biết bao thăng trầm và khó khăn của cuộc đời. Triển lãm ra mắt công chúng với mong muốn mang tới sự tích cực, tia sáng cho cuộc sống, qua đó, tôn vinh vẻ đẹp của ngôn từ và tình yêu tiếng Việt.

Người trẻ ‘rũ bỏ’ sống vội, thưởng thức thơ theo cách độc đáo

Bị thu hút ngay lúc bước chân vào không gian triển lãm

Điểm độc đáo của sự kiện chính là triển lãm nghệ thuật sắp đặt

Thượng Hải

Điểm độc đáo của sự kiện chính là triển lãm nghệ thuật sắp đặt làm lay động mọi giác quan thẩm mỹ của người tham gia khi thơ được trình bày trong không gian rộng mở với ánh sáng, âm thanh, hình ảnh 3D theo phong cách và ý thơ của từng tác giả. Cách làm này khiến cho nhiều người trẻ bị thu hút ngay từ lúc bước chân vào không gian triển lãm.

Thưởng thức thơ bằng âm thanh

Thượng Hải

Chụp ảnh cùng bạn tại sự kiện, Hồ Thị Thu Hậu (20 tuổi, đang học biên kịch) chia sẻ: “Theo mình biết thường người ta sẽ triển lãm tranh nhưng thơ thì mình chưa hình dung sẽ được triển lãm như thế nào. Khi tới đây, mình khá bất ngờ vì chưa bao giờ đi một triển lãm hoành tráng như vậy cả".

Không gian tại sự kiện thu hút rất nhiều bạn trẻ đến checkin

Thượng Hải

Cùng cảm nhận giống như Thu Hậu, Nguyễn Thị Minh Thảo, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM, cho biết: “Mình cảm thấy đây là một sự kiện rất chỉn chu, mức độ đầu tư gần như là hoàn hảo vì có sự kết hợp của rất nhiều yếu tố. Thơ được tái hiện trên những chất liệu như 3D, màn hình LED… để mọi người đến không chỉ nghe được những vần thơ mà được cảm nhận hầu như là đủ cả năm giác quan của mình”.

Hơn 1.000 người đến tham gia sự kiện, đặc biệt là người trẻ

Thượng Hải

Tạo nên một sự chuyển động mới của thơ

Về ý tưởng tạo ra một triển lãm kết hợp giữa thơ và nghệ thuật sắp đặt, nhà thơ trẻ 9X Nam Thi cho hay, khi thời kỳ mà công nghệ và hình ảnh chưa phát triển thì những bài thơ, câu văn in trên giấy chiếm thế thượng phong. Nhưng thời đại công nghệ và hình ảnh, đặc biệt là sự phát triển của mạng xã hội, đã ảnh hưởng tới dòng chảy của thơ nói riêng và của nghệ thuật đương đại nói chung.

“Người ta vẫn thường hay nói trong nhạc, trong họa và tất cả các sản phẩm nghệ thuật thường hay có chất thơ. Thế thì khi những lĩnh vực đó có thể cùng lúc biểu hiện tác phẩm một cách đa dạng, tại sao ngôn ngữ lại không thể làm được điều đó? Nên tôi mới quyết định tại không gian này phải thị giác hóa lên, từ mặt chữ sau đó biểu hiện qua hình thức nghệ thuật sắp đặt để khi mọi người đến đây vừa đọc được chữ vừa hiểu được bối cảnh không gian thơ và cảm nhận được qua tất cả giác quan khác nhau. Qua đó, tôi mong muốn tạo nên một sự chuyển động mới của thơ để mọi người thấy được dòng chảy của thơ đã rất khác, không chỉ còn nằm ở những trang sách truyền thống nữa”, Nam Thi chia sẻ.

Sự kiện đặc biệt thu hút người trẻ

thượng hải

Bên cạnh triển lãm, sự kiện còn có hoạt động giao lưu và trình diễn thơ của hai nữ thi sĩ Ngô Thị Hạnh và Vi Thùy Linh. Đặc biệt là màn trình diễn ngâm thơ kết hợp tiếng đệm đàn của nhà thơ Ngô Thị Hạnh, qua đó, người xem được cảm nhận thơ qua một cách đầy thú vị.

“Khi xem phần trình diễn thơ của nhà thơ Ngô Thị Hạnh, mình cảm thấy cảm xúc được cộng hưởng và thăng hoa hơn, người nghe sẽ được cảm nhận thơ từ tận đáy lòng chứ không còn trên những con chữ nữa”, Minh Thảo bộc bạch.

Một địa điểm để bạn trẻ check in

thượng hải

Điểm đặc sắc nhất tại sự kiện chính là buổi talkshow giữa nhà thơ Nam Thi và rapper Táo - một trong những rapper mang chất thơ vào trong sáng tác, với chủ đề “Văn hóa & Thơ trong đời sống gen Z”. Nam rapper cho biết: “Thơ đã tìm đến tôi từ lúc bắt đầu sáng tác âm nhạc và thơ được sử dụng đúng với những thực hành nghệ thuật của mình gần đây đã giúp cho các sản phẩm có tính đa phương tiện, đa giác quan hơn”.

Thưởng thức thơ theo cách hoàn toàn mới lạ, Tạ Thanh Quang, hiện đang là một nhà thiết kế đồ họa thông tin, cho biết: “Mình cảm thấy anh Táo và anh Nam Thi vẫn là những người còn rất trẻ thôi nhưng mà họ có niềm đam mê với một loại hình nghệ thuật như thế này, mình rất trân trọng điều đó. Những người ở đây đã góp phần bảo tồn loại hình nghệ thuật này. Đó là điều đáng quý đối với mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.