Lampard lần đầu lên tiếng về việc bị tỉ phú Abramovich sa thải đột ngột

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/01/2021 08:27 GMT+7

HLV Frank Lampard đã phá vỡ sự im lặng sau khi bị Chelsea sa thải dù trước đó nhận được sự ủng hộ của ông chủ đội bóng, tỉ phú Nga Roman Abramovich.

Lampard, huyền thoại và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Chelsea, đã bị sa thải ở nửa mùa giải thứ hai dẫn dắt “The Blues”.

Lampard bị Chelsea sa thải, Mourinho không an ủi mà nói lời…tỉnh queo

Sau khoảng một ngày im lặng: Lampard đã đăng đàn nói về việc phải rời ghế “nóng” của Chelsea: “Đó là một đặc ân to lớn và vinh dự được dẫn dắt Chelsea, một câu lạc bộ đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi trong suốt thời gian dài.
Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ rất lớn mà tôi đã nhận được trong 18 tháng qua. Tôi hy vọng họ biết điều đó có ý nghĩa như thế nào với tôi. Khi tôi đảm nhận vai trò này, tôi hiểu những thách thức đang đặt ra trước mắt trong một thời kỳ khó khăn cho câu lạc bộ”.

Dù có mối quan hệ thân thiết nhưng tỉ phú Abramovich (phải) vẫn sa thải Lampard

REUTERS

Chiến lược gia 42 tuổi nói tiếp: "Tôi tự hào về những thành tích mà chúng tôi đã đạt được, và tôi tự hào về các cầu thủ của học viện đã lọt vào đội một và thể hiện rất tốt. Họ là tương lai của đội bóng. Tôi thất vọng khi không có thời gian trong mùa giải này để đưa câu lạc bộ tiến lên và đưa nó lên cấp độ cao hơn. Tôi muốn cảm ơn ông Abramovich, hội đồng quản trị, các cầu thủ, đội ngũ huấn luyện của tôi và tất cả mọi người ở câu lạc bộ vì đã làm việc chăm chỉ và cống hiến, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn và thử thách chưa từng có này. Tôi cầu chúc đội bóng và câu lạc bộ thành công trong tương lai".
Lampard, người đã giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 1 lần đăng quang Champions League khi còn là cầu thủ của Chelsea, đã trở thành HLV đội chủ sân Stamford Brigde vào năm 2019. Danh thủ người Anh đã dẫn dắt “The Blues” về đích trong tốp 4 và vào chung kết Cúp FA trong năm đầu tiên cầm quân..
Tuy nhiên, sau khi được chi hơn 200 triệu bảng bổ sung lực lượng nhưng phong độ bết bát ở giải Ngoại hạng Anh gần đây khiến cựu tiền vệ được xem là biểu tượng của Chelsea đã bị sa thải vào đầu giờ sáng 25.1 (theo giờ địa phương) dù Chelsea đánh bại Luton ở vòng 4 Cúp FA. Trước trận này, Chelsea rớt xuống vị trí thứ 9 trên banngr xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng M.U 11 điểm và được coi là HLV có thành tích kém nhất dưới thời ông chủ Roman Abramovich.
Bất chấp những số liệu thống kê và sự thật khắc nghiệt, Lampard vẫn được những người hâm mộ Chelsea yêu quý. Ngay cả tỉ phú Abramovich cũng đưa ra một tuyên bố hiếm hoi để biện minh cho quyết định sa thải của mình và khẳng định tình trạng của Lampard không có chiều hướng khởi sắc.
Tỷ phú người Nga viết: “Đây là một quyết định rất khó khăn cho câu lạc bộ, đặc biệt là vì tôi có mối quan hệ cá nhân tuyệt vời với Frank và tôi dành sự tôn trọng tối đa cho anh ấy. Anh ấy là một người có đức tính chính trực và có đạo đức làm việc cao nhất. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi tin rằng tốt nhất là nên thay đổi HLV.

Chelsea sa sút ở Ngoại hạng Anh

AFP

Thay mặt cho tất cả mọi người ở câu lạc bộ, hội đồng quản trị và cá nhân tôi, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Frank vì công việc của anh ấy với tư cách là huấn luyện viên trưởng và chúc anh ấy sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Anh ấy là một biểu tượng của câu lạc bộ vĩ đại này và vị thế của anh ấy ở đây vẫn không bị suy giảm. Anh ấy sẽ luôn được chào đón nồng nhiệt khi trở lại Stamford Bridge”.
Theo báo giới Anh, Chelsea đã nhanh chóng tìm người thay thế Lampard khi nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức từng dẫn dắt cầu thủ chạy cánh Christian Pulisic tại Borussia Dortmund và Thiago Silva ở PSG, nơi họ đã giành được 2 chức vô địch Ligue 1. Ông Tuchel chuẩn bị đến London để hoàn tất thỏa thuận - được cho là có thời hạn 18 tháng - nhưng phải tuân theo các quy tắc kiểm dịch Covid-19. Nếu Tuchel có 2 mẫu xét nghiệm 2 mẫu âm tính, một mẫu trước khi rời Đức và một mẫu khác trước khi gia nhập Chelsea, ông sẽ được phép làm việc. Vào giữa tuần này, Chelsea sẽ tiếp đón Wolves (1 giờ, 28.1 - giờ Việt Nam) tại Ngoại hạng Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.