Lâm Vỹ Dạ tiết lộ từng muốn làm đám cưới với Kim Tử Long

14/07/2020 16:31 GMT+7

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ Kim Tử Long là thần tượng từ bé của cô. Thậm chí, nữ diễn viên từng muốn cưới đàn anh làm chồng.

Nhà sản xuất chương trình Quý ông đại chiến hé lộ đoạn clip hậu trường với nhiều tình huống thú vị. Trong video, Lâm Vỹ Dạ tiết lộ người cô yêu thích đầu tiên là Kim Tử Long khi nữ diễn viên còn học lớp 1. Bà xã Hứa Minh Đạt nói thêm: “Cảm giác thích một người nó khủng khiếp lắm. Tôi xem anh Kim Tử Long ở tuồng cải lương nào là đòi cưới ảnh à. Tôi còn nói với má cho mình lấy anh ấy. Từ nhỏ là tôi đã biết thích anh ấy rồi, nó xao xuyến, lạ lùng lắm. Ngày nào tôi cũng bật ti vi lên để xem anh Kim Tử Long hát cải lương. Đến bây giờ anh ấy vẫn là thần tượng của tôi".

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ ngày bé, cô thần tượng Kim Tử Long đến mức muốn cưới đàn anh làm chồng

Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Hari Won nhận được câu hỏi: “Lần đầu tiên trốn học là khi nào". Không hề ngần ngại, bà xã Trấn Thành thẳng thắn đưa ra đáp án là khi học lớp 3 khiến Lâm Vỹ Dạ bất ngờ. “Hồi nhỏ tôi lớn nhanh. Tôi trốn học rồi đi ra ngoài trường, tìm mấy chung cư không ai đến để ngủ vì buồn ngủ quá. Tôi không sợ gì hết trơn. Động lực để tôi trốn học là buồn ngủ và chưa làm bài tập. Sau đó, tôi bị ba phát hiện và bị ăn đòn quá trời”. Chia sẻ của bà xã Trấn Thành khiến nhiều người bất ngờ. Trong khi Lâm Vỹ Dạ tiết lộ đến lớp 8 cô mới trốn học. 
Về phía Hương Giang, khi nhận được câu hỏi: “Lần đầu tiên bạn “đá" người yêu hoặc người yêu “đá" bạn là khi nào" thì giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh thẳng thắn cho biết cô chưa từng bị người yêu “đá". Thay vào đó, hoa hậu chia sẻ: “Tôi cũng không có “đá" ai mà chẳng qua đến thời điểm người ta phải rời xa nhau thôi. Ngay từ mối tình đầu tiên, mặc dù tôi yêu đơn phương sau đó được đáp lại, nhưng kéo dài vài tháng, tôi cảm thấy không phù hợp nữa nên nói lời chia tay. Chẳng qua trước đó tôi quá mong muốn nhưng cả hai lại có những khoảng cách và không hợp nhau”. Hương Giang còn cho biết thêm buổi hẹn hò đầu tiên của cô là tại một quán cà phê ở Hà Nội đầy lãng mạn và đó cũng là thời điểm cô dành tặng nụ hôn đầu đời cho người yêu.

Lan Ngọc tiết lộ từng đóng MV cho một ca sĩ với cát sê 500.000 đồng. Đó là số tiền đầu tiên cô kiếm được

Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp tục với màn bốc thăm, người đẹp Hoàng Phương nhận câu hỏi: “Lần đầu tiên bạn say là khi nào". Chân dài bước ra từ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tiết lộ đó là năm 18 tuổi, sau khi thi đại học xong. “Gia đình tổ chức cho đi ăn uống. Hôm đó nhà tôi cho thoải mái nên uống cũng hơi nhiều. Lúc say thì tôi cũng hơi quậy một xíu". Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cô cảm thấy tuyệt vời khi nhận được câu hỏi: “Cảm xúc lần đầu tiên bạn kiếm ra tiền".
“Đó là khi tôi đi đóng một MV ca nhạc nhưng đến bây giờ chưa thấy người ta ra bài luôn và ca sĩ cũng không thấy luôn. Mà lúc đó tôi kiếm được 500.000 đồng đầu đời. Anh ca sĩ đó lớn tuổi rồi và niềm đam mê của anh ấy cũng lớn. Lúc đó tâm huyết của tôi cũng đặt nhiều lắm mà không hiểu sao MV đó mất luôn. Hi vọng là clip này khi được phát sóng, nếu anh nghe được lời của tôi thì có thể giấu luôn hình ảnh ấy. Lúc đó tôi chỉ mới 18, 19 tuổi thôi nên còn rất tự nhiên”, cô hài hước kể. Lan Ngọc còn tiết lộ thêm khi còn nhỏ, cô khá bướng và tính tình đàn ông nên thường xuyên bị mẹ đánh đòn và khóc. Chia sẻ của cô khiến các đồng nghiệp bật cười. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.