Lam Trường: Tôi không bao giờ nói có Đan Trường thì không có tôi

29/06/2023 07:52 GMT+7

Nhân dịp sắp hội ngộ Đan Trường, Cẩm Ly trong show diễn kỷ niệm 30 năm làm nghề của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy diễn ra vào ngày 22.7 tại Đà Lạt, 'anh Hai' Lam Trường đã dành cho Thanh Niên cuộc phỏng vấn.

Lam Trường: Có người hâm mộ ôm ảnh tôi đi vòng thành phố hay đòi tự tử - Ảnh 1.

Dù vào nghề hơn 20 năm, Lam Trường vẫn là cái tên được công chúng yêu mến

FBNV

Tôi không xem bản thân là "vua", bắt mọi người phải ngước nhìn

* Xin chào ca sĩ Lam Trường, anh có thể chia sẻ về dự án âm nhạc sắp tới của mình?

- Ca sĩ Lam Trường: Vào đầu tháng 7, tôi ra MV Vì sao sáng của nhạc sĩ Vũ Minh Tâm. Cũng một thời gian, tôi mới có một ca khúc mới, còn trước đó tôi chỉ cho phát hành những dự án như Lam Trường 9pm live làm mới những ca khúc ngày xưa và hát cùng với ban nhạc.

* Anh có áp lực không khi sản phẩm bây giờ phụ thuộc vào những yếu tố khác như top trending ở các nền tảng nhạc số?

- Thật ra tôi không áp lực gì cả dù hiện tại mọi người có thêm khái niệm top trending nhưng tôi nghĩ bản thân không nằm trong vòng xoáy đó. Vì cách nghe nhạc của fan Lam Trường là nghe từ từ và nghe với tâm thế thật sự yêu thích ca khúc đó, tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Còn các bạn ca sĩ trẻ phải phấn đấu để vào top này top nọ khiến họ bị áp lực rất nhiều. Không phải là tôi không muốn sản phẩm của mình được lan tỏa nhưng ít nhất tâm thế của tôi không bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh.

Việc đầu tiên khi ra bài hát là tôi phải yêu thích ca khúc đó, thứ hai là mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng về khâu sản xuất và quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, tôi vẫn có những nguyên tắc riêng và có hướng đi riêng cho dự án của mình, tôi hài lòng về điều đó nên tôi không áp lực lắm.

* Sắp tới, Lam Trường sẽ tham gia đêm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, vậy anh có thể chia sẻ thêm về kỷ niệm của mình với anh ấy?

- Hồi xưa, anh Huy gửi bài cho trung tâm Kim Lợi và tôi chỉ làm việc với anh Minh Vy thôi nên tôi ít khi nào gặp được anh Nhất Huy. Tôi cứ nghĩ nhạc sĩ là phải lớn tuổi lắm nhưng khi gặp mặt tôi bất ngờ vì anh Huy trẻ quá mà sáng tác ca từ lại rất hay, sâu sắc. Có những dịp gặp nhau sau này, tôi và anh Huy cùng nhau đàn hát để tập bài. Ấn tượng của tôi về Huy là nhìn anh ấy giống sinh viên trường nhạc, chân chất, dễ gần nên tôi rất thích.

Lam Trường: Có người hâm mộ ôm ảnh tôi đi vòng thành phố hay đòi tự tử - Ảnh 2.

Lam Trường mong bầu show nên để ý đến vị trí sắp xếp poster để tránh những tình huống khó xử giữa các nghệ sĩ

FBNV

* Anh là một nghệ sĩ lớn, khi hát chung với ca sĩ trẻ, anh có quan trọng về vấn đề vị trí poster?

- Tôi có biết những câu chuyện về việc ca sĩ không hài lòng về chuyện sắp xếp vị trí trên poster. Thật ra, có nhiều cách để sắp xếp hình trên poster, có những người xếp theo tên của ca sĩ cũng có người xếp theo độ hot của một ca sĩ ở thời điểm đó. Tôi ít khi nào có ý kiến về chuyện này vì tôi muốn bầu show tự hiểu nhưng đó vẫn là vấn đề trong giới giải trí. Đôi khi, bầu show chỉ quan tâm chuyện bán vé và khi có một bạn ca sĩ trẻ nào đó đang hot thì họ xếp vị trí tốt nhất nhằm câu khách nhưng tôi cũng muốn chia sẻ thêm về câu chuyện này. Có thể nói, ngay khi tôi còn ở thời đỉnh cao và nếu show đó có những anh chị lớn, tôi chủ động đề nghị để cho họ xếp trước mình vì họ đã cống hiến rất nhiều và đi trước mình. 

Poster là để khán giả biết được có bao nhiêu gương mặt tham gia chương trình nên bầu show cũng nên tránh tình trạng cứ ai đang hot là đặt người đó ở vị trí quan trọng nhất. Bởi điều đó vô hình trung rất thiếu tế nhị và khiến các nghệ sĩ rơi vào tình huống cạnh tranh không đáng có. Chúng ta phải trân trọng nghệ sĩ theo mức độ cống hiến và tuổi nghề của họ, tôi nghĩ như thế sẽ nhân văn và giúp các ca sĩ trẻ đỡ ngại.

* Thời hoàng kim nhất, anh cảm nhận độ nổi tiếng của mình thế nào?

- Tôi không có cảm giác bản thân là "vua" và bắt mọi người phải ngước nhìn tôi. Vì bản tính của tôi thích đứng gần khán giả hơn là nhìn mọi người từ xa nên khi đi hát tôi thường xuống gần mọi người để nhìn rõ cảm xúc của họ. Vì vậy, tôi không có cảm giác đó mặc dù tôi biết rằng có nhiều người cảm thấy thăng hoa, sung sướng lắm. Ngay cả những nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới cũng sẽ có cảm giác tương tự.

Còn tôi có những cảm giác khác với những kỷ niệm đặc biệt hơn, đó là khi lần đầu đi hát ở miền Bắc, tôi chứng kiến gần như khán giả đều khóc khi nhìn thấy tôi. Tôi còn nhớ khi mình vừa đến và hạ kính xe ô tô xuống, tôi không hiểu sao các bạn nữ sinh tầm lớp 10, 11 chạy ra và tự lấy tay cáu vào bản thân. Sau đó, tôi hiểu rằng các bạn làm vậy để biết rằng mình nhìn thấy Lam Trường thật rồi và bắt đầu òa khóc. Có những đêm đi diễn ở sân vận động Đà Lạt, các bạn cũng chặn đầu xe, khiến chiếc xe bị nghiêng và không di chuyển được. Hoặc có những fan trốn gia đình, lên xe đò từ Lâm Đồng vào Sài Gòn gặp tôi, họ hỏi tổng đài số nhà của tôi rồi mang đồ đến nhà để xin mẹ tôi ăn cơm và ở lại. Mẹ cũng là người rất nhiệt tình với người hâm mộ của con trai.

Lam Trường: Tôi không bao giờ nói có Đan Trường thì không có tôi - Ảnh 3.

Lam Trường hội ngộ Cẩm Ly, Đan Trường trong show diễn kỷ niệm 30 năm làm nghề của Nguyễn Nhất Huy diễn ra vào ngày 22.7 tại Đà Lạt

POSTER

* Nếu như ngày xưa cũng có mạng xã hội, Lam Trường có nghĩ mình sẽ nổi tiếng hơn nữa?

- Ngày xưa, nếu nói tên Lam Trường thì ở những vùng xa hơn TP.HCM như Hà Giang, Bắc Ninh, Huế... đều biết tôi nên muốn nhiều hơn nữa cũng không được. Có những sân khấu mấy chục ngàn người, thế hệ ca sĩ chúng tôi đều hát rồi, có khi đông đến nỗi các ca sĩ không hát được. Thậm chí, có show phải đặt hệ thống loa ở dọc đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ để phục vụ khán giả nhưng cuối cùng tôi không hát được vì có người bị thương. Thêm nữa, tôi từng tham gia những Liên hoan âm nhạc châu Á ở Hàn Quốc với gần 43.000 khán giả. Nên nếu có mạng xã hội ở thời điểm đó thì tôi nghĩ tên tuổi của mình có thể lan tỏa nhanh hơn nhưng quy mô khán giả cũng như thế thôi, đó là được cả nước biết.

Nếu cho tôi lựa chọn, tôi vẫn thích ngày xưa hơn vì sự nổi tiếng hồi đó quý lắm. Khán giả muốn thấy mình là phải mua báo, xem tivi hoặc mở radio rồi cả nhà cùng nghe. Còn bây giờ mọi thứ khác lắm, công chúng có thể dễ dàng tìm thấy nghệ sĩ trên các thiết bị thông minh. Nhưng sự thuận lợi đó đôi khi trở thành khó khăn, vì ai cũng có cơ hội nổi tiếng nên mức độ cạnh tranh sẽ cao hơn và khó hơn.

Lam Trường: Có người hâm mộ ôm ảnh tôi đi vòng thành phố hay đòi tự tử - Ảnh 3.

Trước khi nổi tiếng, Lam Trường từng trốn học để đi hát

FBNV

Tôi không sốc bởi sự thay đổi của từng giai đoạn âm nhạc

* Ở thời điểm hiện tại, anh có chạnh lòng khi vị thế của mình không còn được như ngày xưa?

- Không, cảm xúc tôi đi hát vẫn như ngày xưa thôi. Cách đây vài hôm, dù tôi hát hai mươi mấy bài nhưng bài nào khán giả cũng thuộc hết như Phút bối rối, Katy Katy, Mưa phi trường... May mắn tôi có quá nhiều bài hit và nó vẫn sống trong lòng công chúng đến bây giờ. Ngày xưa, tôi hát cho các bạn học sinh viên nghe và lứa học sinh sinh viên thời nay vẫn nghe nhạc của tôi, thậm chí, yêu cầu tôi hát những bài ngày trước. Nên tôi không bị sốc bởi sự thay đổi của từng giai đoạn âm nhạc, tôi thấy khán giả vẫn yêu thương mình.

* Có ca khúc nào Lam Trường từng từ chối mà sau đó nó trở thành hit?

- Tôi là người ít khi từ chối cái gì, đó là ưu điểm cũng là khuyết điểm vì tôi sợ người ta buồn nên dù không thích tôi vẫn cố gắng giúp họ một chút. Đó là lý do tôi có rất nhiều bài và cũng có một số bài tôi hát mà không có nhiều dấu ấn. Còn có một bài tôi không từ chối nhưng hát rồi mà không hit đó là ca khúc Giấc mơ có thật. Lúc đầu, tôi hát bài đó vừa tiếng Việt vừa tiếng Hoa và tôi cũng biết vì sao mình không được chú ý. Bởi tôi đã hát nhiều bài dạng đó, ví dụ, trong một album có quá nhiều bài hay thì bài Giấc mơ có thật lại không hot bằng một bài khác. Tôi thấy điều đó bình thường và cũng có những bài ngày xưa tôi rất thích nhưng không hit bằng những bài khác. Sau này, tôi có lấy lại những bài đó để hát. Hoặc ca khúc Tình thôi xót xa, Hồng Nhung đã hát trước tôi vào năm 1993 nhưng đến năm 1997 tôi hát thì lại nổi tiếng khủng khiếp.

* Làm sao để anh có thể giữ được sức khỏe để có thể hát thật nhiều ca khúc nếu làm một liveshow cho riêng mình?

- Tất cả ca sĩ đều quan trọng sức khỏe của mình nếu họ thật sự yêu nghề. Có một số bạn ham vui quá sẽ thức khuya, ăn uống nhưng đa phần ca sĩ đều biết giữ sức khỏe để chuẩn bị cho show diễn. Tôi có chia sẻ là mình từng hát hai mươi mấy bài, thật ra, tôi không sợ số lượng bài hát phải trình diễn nhưng để tránh hụt hơi thì tôi bớt nhận show lại để mật độ đi diễn của mình không quá dày đặc, từ đó mình sẽ thể hiện tốt. Ngoài ra, mình phải tập thể dục, ăn uống, ngủ nghỉ và không nên thức khuya, đi nhậu... cứ sinh hoạt bình thường là được. Còn về kỹ thuật, bản lĩnh sân khấu hay cách hát như thế nào để giữ nội lực, tôi đều kiểm soát tốt vì đã đi hát mấy chục năm rồi.

Lam Trường: Có người hâm mộ ôm ảnh tôi đi vòng thành phố hay đòi tự tử - Ảnh 4.

Lam Trường và Đan Trường vẫn giữ quan hệ tốt đẹp đến thời điểm hiện tại

FBNV

* Lúc bước vào con đường ca hát, cát sê của anh tính bằng gì?

- Tôi tính bằng những tô hủ tiếu (cười). Năm 1992, tôi tốt nghiệp lớp 12 xong tôi đậu vào hai trường là Công nghệ thông tin và cao đẳng Văn hóa nghệ thuật. Lúc đó, trong trường không cho đi hát nhưng tôi vẫn trốn đi hát vì tôi đam mê lắm. Thời điểm đó, hầu hết là hát không có tiền, chỉ hát để rèn luyện giọng và bản lĩnh sân khấu của mình. Đến năm 1996, tôi mới được nhận lương còn trước đó hát đám cưới thì không có lương chỉ có tiền tip thôi. Ngoài ra, khi hát ở sân khấu tại Đầm Sen là không có tiền luôn mà tôi còn bị người ta đuổi nữa chứ vì nhìn lóc chóc quá. Nhưng sau đó, tôi hát cho nhạc sĩ Nguyễn Đức Chung thì có lương nhưng cũng ít lắm, chỉ đủ ăn mấy tô phở hay hủ tiếu thôi.

* Quan niệm của anh khi đối diện với scandal là gì?

- Nó xảy ra nhiều nên tôi cũng thấy bình thường. Ngày xưa, nếu mình nghe bất cứ câu chuyện thị phi nào của một nghệ sĩ thì mình thắc mắc vì sao họ bị như thế, câu chuyện ra sao. Nhưng bây giờ tôi thấy bình thường, thậm chí, ngay cả những bạn vướng scandal cũng có cách xử lý vấn đề khác. Nếu trước đây là sợ hãi thì bây giờ các bạn biết cách vượt qua nỗi sợ, mặt khác, một số người đạt được nhiều thứ từ những ồn ào đó. Từ đó, họ chai lì với scandal và khán giả cũng thế. Cho nên, tôi thấy scandal là con dao hai lưỡi hoặc giống như mình nghiện một cái gì đó nên nếu đi lên từ scandal thì bạn phải đi với nó hoài. Vì khi bản thân không đủ tự tin để tạo ra một sản phẩm hay, tạo được sức hút trên sân khấu thì phải nhờ đến scandal. Đến khi câu chuyện đó qua rồi, mình vẫn phải tiếp tục tìm đến nó. Tôi đã nhận ra sự nguy hiểm đó từ lâu rồi và nói với các bạn ca sĩ trẻ phải cẩn thận. Hơn thế nữa, hiện tại tôi thấy khán giả đã bắt đầu chai lì với scandal rồi, vì thế, nghệ sĩ bắt buộc phải đi lên bằng thực lực.

Tôi không bao giờ nói có Đan Trường thì không có tôi

* Anh nghĩ điều gì đã giúp bản thân ít vướng vào những chuyện ồn ào?

- Phải biết giữ mình và kiểm soát bản thân. Vì ca sĩ thường dễ bị vướng scandal tình cảm với fan lắm. Bản thân tôi cũng có gặp một vài tình huống "khó đỡ". Đó không phải là scandal nhưng tôi nhớ có một bạn học rất giỏi, học trường chuyên ở Cần Thơ vì quá hâm mộ tôi mà có biểu hiện không tỉnh táo, lúc nào cũng thơ thẩn và cứ ôm hình tôi đi vòng vòng ngoài đường, khiến việc học sa sút. Gia đình có liên lạc với tôi để tôi nói chuyện, động viên bạn ấy. 

Hoặc có trường hợp một bạn đó yêu tôi rồi ngộ nhận và sau đó có đòi tự tử. Tôi cũng sợ lắm và không biết làm sao. Tôi cũng không hiểu vì sao ngày xưa tổng đài không giữ bí mật số điện thoại của ca sĩ nên người nhà tôi cứ phải nghe điện thoại từ khán giả, tội nghiệp mẹ tôi lắm. Thậm chí, các bạn còn biết địa chỉ nhà để tìm tôi, lúc đó, nhà tôi kinh doanh karaoke nên có khi các bạn đến hát rồi lẻn lên gõ cửa phòng tôi. Thêm nữa, mấy bạn còn "chôm" luôn bàn chải đánh răng của tôi. Vì tôi cũng hiền nên không cảm thấy khó chịu.

* Anh nghĩ sao về chuyện cát sê của mình có phần thay đổi hơn so với thời điểm trước?

- Về chuyện thù lao, mỗi người có thể tự đặt ra một con số cho bản thân. Nhưng mình không thể nào chỉ nghĩ cho bản thân mà phải nghĩ cho những người khác. Vì vậy, ngay cả quản lý của tôi khi nhận show cũng lo lắng rằng liệu bầu show có đủ tiền trả cho Lam Trường không, tôi và quản lý cũng đếm ghế ở trong khán phòng để tính giá vừa phải thôi vì sợ người ta lỗ. Nói chung, tôi vẫn có thể đưa ra mức giá cao hơn nhưng mình phải nghĩ cho người ta và tôi muốn công chúng nghe được mình hát nhiều hơn. So với ngày xưa, cát sê của tôi cũng tăng khá nhiều nhưng tôi vẫn giữ mức giá hợp lý để được gặp gỡ khán giả chứ nếu tôi muốn vẫn có thể kêu giá cao.

* Ngày xưa, có bầu show nào khó xử khi phân vân giữa việc mời Lam Trường hay Đan Trường không?

- Thật ra, bầu show lại thích mời được cả hai, vì những gì mọi người nghĩ nó mâu thuẫn và tạo ra câu chuyện thì bầu show càng muốn làm. Nếu thời điểm đó mời được tôi và Đan Trường, chương trình chắc chắn bùng nổ. Đó là góc nhìn của người kinh doanh còn nếu họ có hỏi ý kiến của tôi, tôi cũng không bao giờ nói có Đan Trường thì không có tôi hoặc ngược lại vì mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp, chỉ có khán giả không biết thôi. Vì họ thấy trùng tên, trùng dòng nhạc nên nghĩ chúng tôi không thích nhau.

- Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Lam Trường!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.