Làm thế nào 'Top Gun: Maverick' có những cảnh quay thật trên tiêm kích F/A 18?

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
24/08/2022 10:00 GMT+7

Điều phối viên trên không và phi công phụ trách quay phim Kevin LaRosa II giải thích cách dàn diễn viên và phi hành đoàn thực hiện những cảnh quay khó quên trên không của bom tấn Top Gun: Maverick mà không có CGI hay VFX.

Bên cạnh dàn diễn viên toàn sao, doanh thu phòng vé ngày càng ấn tượng của Top Gun: Maverick, phần tiếp theo Top Gun năm 1986 còn khiến khán giả và các chuyên gia hàng không kinh ngạc với những cảnh bay mãn nhãn, hầu hết đều được thực hiện và quay gần như không có CGI hoặc VFX (mô phỏng hình ảnh qua máy tính).

Phi công Kevin LaRosa II

Skiesmag

Với kinh nghiệm khoảng 6.000 giờ bay, LaRosa II lớn lên ở sân bay, thừa hưởng “nhu cầu về tốc độ” từ ông nội và cha mình. Kevin LaRosa là phi công đóng thế phim hành động rất thành công kiêm điều phối viên trên không. Ông bắt đầu đưa con trai mình - LaRosa II - đi quay phim khi cậu bé mới 10 tuổi. Ngày nay, LaRosa II là một trong những phi công và điều phối viên trên không nổi tiếng, được kính trọng nhất ở Hollywood cũng như trên toàn thế giới.

Đối với Top Gun: Maverick, LaRosa II đã tập hợp một đội gồm 20 chuyên gia trong ngành để phối hợp thực hiện các cảnh quay trên không. Cùng nhau, họ đã hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ và các phi công Hải quân cùng thành viên phi hành đoàn mặt đất.

Để bắt được những pha hành động bùng nổ trên phim, LaRosa II sử dụng nhiều máy quay trên không, gắn trên các máy bay khác nhau: CineJet - L-39, Phenom 300, Airbus AS350 AStar

larosa II

Làm thế nào mà đoàn phim lại quay được những cảnh đó? Các diễn viên có thực sự được đào tạo để lái máy bay tiêm kích không? Loại máy ảnh nào được sử dụng để quay các vật thể bay với tốc độ Mach 1,6?

Tờ People đã liên hệ với điều phối viên trên không của bộ phim là Kevin LaRosa II để tìm ra câu trả lời. Dàn diễn viên luôn ngồi ở hàng ghế sau của những chiếc F/A 18. Đó là quy định bất biến của Top Gun Top Gun: Maverick cũng như thế.

Máy quay đặt ở mũi chiếc Embraer Phenom 300

larosa II

“Chúng tôi luôn phải quay một chiếc máy bay khác trên bầu trời để khi tôi và bạn xem phim, nó trông như thật vì có một chiếc máy bay thực sự đằng sau ống kính. VFX chỉ cần tái tạo làn da để hợp với ánh sáng”, LaRosa II nói.

Tom Cruise từng nói về khóa huấn luyện bay mà mọi người phải trải qua khi đóng Top Gun: Maverick. Mất thời gian dài để một người bình thường có thể thích nghi với lực G mà không bị bệnh.

Chiếc CineJet - L-39

larosa II

“Đó là những gì Paramount Pictures và Tom Cruise thực hiện với chương trình đào tạo phi công này, để dàn diễn viên thích nghi với khả năng chịu lực G luôn làm gia tăng mức độ mệt mỏi của họ, để khi các diễn viên ngồi trong buồng lái F/A-18, họ có thể trải nghiệm điều đó tốt hơn. Ngay cả tôi, nếu không bay mọi lúc, nếu không tăng lực G, tôi sẽ tự làm mình phát ốm. Nhưng nếu bạn thường xuyên luyện tập, bạn trở nên thành thạo. Tai của bạn biết những gì đang xảy ra, não của bạn hiểu nhiều hơn, cơ thể bạn nhận ra các tác động sinh lý và bạn có thể chịu đựng nó tốt hơn. Đó là lý do tại sao việc đào tạo là quan trọng. Vì vậy, vào thời điểm mọi người có được những chiếc F/A-18 đó, ai cũng đều sẵn sàng”, LaRosa II nhìn nhận.

Dàn diễn viên của Top Gun: Maverick đã đạt đến mức độ thành thạo khi xử lý tình huống trên tiêm kích. LaRosa II kể: “Không có chuyện tấp vào lề đường khi bạn đang ngồi trong một chiếc F/A-18 nặng 25 tấn bay gần 1.000 km/giờ trong một hẻm núi. Vì vậy, tôi tự hào nhất là xây dựng được khả năng chịu đựng của dàn diễn viên. Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với bất kỳ ai và họ đã làm khi cần thiết. Người đồng cấp với tôi bên phía Hải quân Mỹ là Đại úy Brian Ferguson. Tôi đã làm việc với anh ấy hằng ngày để đảm bảo rằng chúng tôi có những chiếc tiêm kích phù hợp. Chúng tôi làm mọi việc một cách an toàn để giảm thiểu rủi ro”.

Một ngày quay phim bình thường luôn bắt đầu trước khi mặt trời mọc. Các diễn viên không bao giờ được ngủ “nướng”, vì đoàn phim muốn lấy ánh sáng đẹp lúc đó. Đạo diễn hình ảnh Claudio Miranda của Top Gun: Maverick chọn góc máy với ánh sáng vàng tuyệt đẹp. Từ rạng sáng đoàn phim ra sân bay, chuẩn bị máy bay để thực hiện các cảnh quay.

LaRosa II bên chiếc trực thăng Airbus AS350 AStar sử dụng để quay Top Gun: Maverick

Helinet Aviation

Sẵn sàng bay không chỉ là chuẩn bị cho nhiệm vụ. Đó là việc chuẩn bị cả thể chất. Mọi người cần được nghỉ ngơi và đủ thức ăn trong ngày, luôn cảm thấy sẵn sàng về mặt tinh thần. Các diễn viên phải có thể chất và tinh thần nhạy bén. Sau đó thực hiện những cuộc họp giao ban.

Sau buổi công chiếu đầu tiên của Top Gun: Maverick, LaRosa II được rất nhiều diễn viên và phi công Hải quân cảm ơn. Anh cho biết mình mang ơn cả đoàn phim, hãng Paramount cũng như đạo diễn Joseph Kosinski và Tom Cruise. “Tôi gia nhập quân đội sau khi xem bộ phim Top Gun năm 1986. Bộ phim này đã khiến tôi phải làm lại tất cả, mở ra hướng mới cho cuộc đời mình”, LaRosa II nhìn nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.