Làm thế nào để nâng cao thu nhập người trồng lúa ĐBSCL?

18/11/2022 09:11 GMT+7

Sáng 18.11, Báo Thanh Niên phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo "Phát triển ĐBSCL, giải pháp từ cây lúa" tại Đồng Tháp.

Sáng 18.11, Hội thảo "Phát triển ĐBSCL - giải pháp từ cây lúa" do Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức cùng UBND tỉnh Đồng Tháp diễn ra tại Đồng Tháp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - cho rằng chưa bao giờ ĐBSCL nhận được sự quan tâm nhiều như hiện nay. Với vị thế của một vùng đất nông nghiệp, vựa lúa lớn nhất của đất nước, ĐBSCL đang kỳ vọng chờ đón nhiều chính sách, giải pháp để bứt phá, phát triển. Khát vọng cho một vùng đồng bằng nhiều tiềm năng, thoát trũng, phát triển bền vững là khát vọng của nhiều thế hệ trong khu vực. "Nói điều này để khẳng định giá trị, ý nghĩa của hội thảo hôm nay đối với vùng ĐBSCL nói chung và Đồng Tháp nói riêng"- Bí thư Đồng Tháp nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc hội thảo sáng 18.11

Độc Lập

Mô hình xen canh tăng thu nhập trung bình cho người nông dân từ 5,3 - 7,7 triệu đồng/ha

Dẫn Báo cáo kinh tế thường niên vùng ĐBSCL, ông Lê Quốc Phong thông tin, điểm sáng lớn nhất của ĐBSCL trong 2020 - 2021 là nông nghiệp. Năm 2021, khu vực nông nghiệp vẫn tăng trưởng mạnh 3,4%, cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Xuất khẩu nông sản, thủy sản của vùng đóng vai trò then chốt trong việc duy trì thặng dư thương mại của Việt Nam.

Diện tích gieo trồng lúa của vùng luôn đứng đầu cả nước, trung bình chiếm 52% diện tích gieo trồng lúa của cả nước. ĐBSCL phát huy là vựa lúa lớn nhất của cả nước khi đóng góp hơn 90% sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò, vị thế xuất khẩu gạo trong nhóm dẫn đầu của thế giới...

Đối với Đồng Tháp, theo Bí thư Lê Quốc Phong, cây lúa có vai trò quan trọng. Cùng với xoài, cá tra, sen, hoa kiểng. lúa gạo là một trong 5 ngành hàng nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Để nâng cao giá trị cây lúa, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến như "01 phải - 5 giảm", "3 giảm - 3 tăng", ứng dụng cơ giới hóa toàn diện, nông nghiệp thông minh và chuyển đổi số, giảm phát thải khí nhà kính, canh tác hữu cơ, các mô hình xen canh, hợp canh như lúa - cá, lúa - sen... đã được triển khai để nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản xuất đã giúp tăng thêm thu nhập trung bình cho người nông dân từ 5,3 - 7,7 triệu đồng/ha. Giá trị ngành hàng chế biến lúa gạo liên tục tăng trưởng với nhiều sản phẩm đa dạng, nâng cao giá trị cây lúa, mở ra nhiều chuỗi giá trị mới, mang lại thu nhập cao...

Bên cạnh đó, Đồng Tháp đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp nâng cao lợi nhuận thu được trên một đơn vị diện tích sử dụng đất so với trồng lúa từ 30 - trên 550 triệu đồng/ha; chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản, giúp nông dân có lợi nhuận cao hơn so với hộ dân chỉ trồng lúa. Hiệu quả thu nhập bình quân 35 - 50 triệu đồng/ha/năm.

Hội thảo sáng 18.11 tại Đồng Tháp

Độc Lập

Cần nhiều giải pháp tăng thu nhập cho người nông dân trồng lúa

Tuy nhiên, theo ông Lê Quốc Phong, vẫn còn đó những khó khăn trăn trở; thu nhập của nông dân trồng lúa chưa ổn định và vẫn còn thấp so với các loại nông sản khác. Những bất ổn liên quan nguyên liệu đầu vào, chi phí tăng, thị trường không ổn định, giá bán thấp tiếp tục đe dọa đến thu nhập của nông dân trồng lúa khiến cuộc sống người dân thiếu bền vững.

Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho thấy Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc nâng cao thu nhập người trồng lúa trong giai đoạn tới. Nhưng việc triển khai thế nào vẫn cần huy động cả hệ thống chính trị, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và người nông dân để cùng tìm ra câu trả lời.

Ngày 24.9.2022, Ngân hàng Thế giới đã công bố báo cáo "Hướng tới chuyển đổi Nông nghiệp Xanh ở Việt Nam: Chuyển sang mô hình lúa gạo carbon thấp". Theo đó, việc chuyển sang phương thức trồng lúa giảm phát thải là giải pháp tiềm năng nhất để tối ưu hóa sử dụng nguyên liệu đầu vào như: giống, phân bón và thuốc trừ sâu vẫn giúp duy trì hoặc tăng sản lượng từ 5-10% đồng thời giảm chi phí đầu vào từ 20 - 30%. Qua đó lợi nhuận ròng cũng tăng khoảng 25%, đạt mục tiêu cắt giảm 30% sản lượng khí mê-tan vào năm 2030, tăng khả năng cạnh tranh của ngành hàng xuất khẩu chiến lược này...

"Ngoài những giải pháp gợi ý trên, chúng tôi tin rằng vẫn còn nhiều giải pháp có thể cùng kết hợp để giúp người nông dân trồng lúa nâng cao thu nhập, để người dân an tâm sản xuất lúa bảo đảm mục tiêu an ninh lương thực và có cuộc sống sung túc hơn", ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.