Làm thế nào để được kết nạp Đảng khi đang là học sinh THPT?

Vũ Thơ
Vũ Thơ
25/05/2023 20:11 GMT+7

Tại buổi đối thoại của Thường trực Thành đoàn Hà Nội với thanh thiếu nhi thủ đô, nhiều bạn trẻ quan tâm đến việc làm thế nào để được kết nạp Đảng tại trường THPT và đã được Thành đoàn hướng dẫn cụ thể.

Chiều 25.5, Thường trực Thành đoàn Hà Nội đã đối thoại với thanh thiếu nhi thủ đô. Chủ trì cuộc đối thoại có chị Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; anh Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.Hà Nội; anh Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Hà Nội; anh Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Chương trình kết nối với 107 cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội và các nền tảng số của Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội.

Làm thế nào để được kết nạp Đảng khi đang là học sinh cấp 3? - Ảnh 1.

Thường trực Thành đoàn Hà Nội chủ trì buổi đối thoại

NHẬT NAM

Làm sao để chuyển đổi số?

Phát biểu tại chương trình, chị Chu Hồng Minh cho biết, để chuẩn bị cho chương trình đối thoại quan trọng này, Thành đoàn Hà Nội đã thu thập ý kiến của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Qua buổi đối thoại, Thường trực Thành đoàn Hà Nội mong muốn được lắng nghe, trao đổi thẳng thắn những băn khoăn, tâm tư, nguyện vọng của thanh thiếu nhi.

Từ đó, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội có thêm thông tin tham mưu với lãnh đạo thành phố để có nhiều hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi hơn, cũng như phát huy tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn.

Làm thế nào để được kết nạp Đảng khi đang là học sinh cấp 3? - Ảnh 2.

Chị Chu Hồng Minh thông tin tại buổi đối thoại

NHẬT NAM

Trả lời những băn khoăn của các bạn trẻ về giải pháp của tổ chức Đoàn để phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, chị Chu Hồng Minh cho biết, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn của thủ đô đã tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số và các vấn đề nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Theo chị Minh, giải pháp của tổ chức Đoàn trong chuyển đổi số bắt đầu bằng việc phát huy vai trò thanh niên coi chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng của Đoàn.

"Trong năm 2023, Thành đoàn chia sẻ nhiều giải pháp để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh đến kiến thức, kỹ năng cần có của bạn trẻ làm việc trong môi trường số như: ngoại ngữ, sử dụng máy tính, truyền thông…", chị Minh nói.

Làm thế nào để được kết nạp Đảng khi đang là học sinh cấp 3? - Ảnh 3.

Các bạn trẻ đặt câu hỏi tại buổi đối thoại

NHẬT NAM

Chị Minh cũng cho biết, tổ chức Đoàn có nhiều chương trình, qua đó giúp thanh niên hoàn thiện kỹ năng số. Đoàn cũng đồng thời thành lập chương trình giúp nhân dân: tổ chuyển đổi số cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích của bạn trẻ giúp địa phương, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ trong việc chuyển đổi số của mình.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội triển khai nhiệm vụ như mã hóa những địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trên địa bàn thủ đô, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch, xây dựng kinh tế - xã hội, cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong học sinh

Tại buổi đối thoại, nhiều bạn trẻ quan tâm đến việc làm thế nào để được kết nạp Đảng tại trường THPT. Trả lời câu hỏi này, chị Chu Hồng Minh cho biết, học sinh khối THPT là đối tượng được quan tâm, bồi dưỡng để đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều nghị quyết về nội dung này. Tổ chức Đoàn cũng đang thực hiện cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội vừa ban hành Đề án số 23 về đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên khối THPT, cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề. Vấn đề chúng ta quan tâm không phải là số lượng mà chất lượng đoàn viên được xem xét kết nạp Đảng.

Làm thế nào để được kết nạp Đảng khi đang là học sinh cấp 3? - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ đặt câu hỏi về việc làm sao được kết nạp Đảng khi đang học THPT

NHẬT NAM

"Thời gian qua, tổ chức Đoàn tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường để các đoàn viên, học sinh phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Có một tín hiệu rất đáng mừng là thời gian qua, tại cơ sở Đảng, học sinh được kết nạp Đảng rất nhiều. Qua theo dõi các phương tiện truyền thông, có rất nhiều trường THPT kết nạp đảng viên là học sinh tuổi 18", chị Minh chia sẻ.

Theo chị Minh, tổ chức Đoàn đóng vai trò quan trọng trong bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên. "Nếu bạn muốn trở thành đảng viên, hãy cập nhật thông tin về các tiêu chuẩn để được kết nạp Đảng như: học lực phải từ khá trở lên, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Nhà nước, quy định của địa phương.

Bên cạnh đó, các bạn học sinh phải tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Quan trọng hơn, các bạn phải xây dựng mục tiêu, để có lộ trình phấn đấu trở thành một đảng viên, người cộng sản tuổi 18", chị Minh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.