Lâm tặc hù dọa kiểm lâm, đốt xe phi tang dấu vết

15/02/2018 15:52 GMT+7

Cơ quan chức năng Gia Lai, Kon Tum vừa phối hợp phát hiện vụ phá rừng. Bị phát hiện, lâm tặc đã hù dọa kiểm lâm, đốt xe chở gỗ để phi tang khi tháo chạy.

Chi cục kiểm lâm Gia Lai ngày 15.2 cho biết cơ quan này đang cùng các ngành chức năng của Gia Lai, Kon Tum  tích cực điều tra vụ lâm tặc phá rừng vừa bị phát hiện.
Nhiều lóng gỗ lớn bị lâm tặc khai thác trái phép Ảnh: Trần Hiếu
Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 13.2, tức 28 Tết, cơ quan chức năng Gia Lai phối hợp phát hiện vụ phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Hà Đông, H.Đắk Đoa (Gia Lai) với xã Đắk Pne, H.Kon Rẫy (Kon Tum). Tại hiện trường, có 4 người đang tiến hành vận chuyển 15 khúc gỗ hộp, 2 lóng gỗ tròn, trong đó có 1 cây vừa bị đốn hạ, 3 cây còn lại bị đốn hạ đã khá lâu.
Bị phát hiện, 4 lâm tặc này đã hù dọa cơ quan chức năng đồng thời có những hành vi manh động như đốt xe chở gỗ khi tháo chạy.
Đo đếm nhanh, ngành chức năng xác định số gỗ trên gồm thông ba lá và dổi, với số lượng 5,6 m3.
Khu vực lâm tặc hoạt động nằm sâu trong rừng Ảnh: Trần Hiếu

Ông Nguyễn Chín, kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm H.Đắk Đoa, nói: “Chúng tôi xác định ban đầu các đối tượng khai thác, vận chuyển trái phép số gỗ trên sinh sống ở Kon Tum. Số gỗ này nhiều khả năng sẽ được vận chuyển về hướng Kon Tum”.

Khu vực khai thác số gỗ trên nằm trong rừng sâu, phải đi bộ cắt rừng hơn 3 giờ đồng hồ mới đến hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đã cắt cử người bảo vệ tang vật để điều tra, làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.