Làm sao phân biệt cơn đau nửa đầu và phình mạch não?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
27/08/2022 00:06 GMT+7

Một số triệu chứng của phình mạch não khá giống với đau nửa đầu. Do đó, sẽ nguy hiểm nếu phình mạch não bị nhầm là đau nửa đầu.

Không phải tất cả cơn đau đầu đều giống nhau, ngay cả khi chúng có một số triệu chứng tương đồng. Trên thực tế, những cơn đau đầu thường gặp thuộc ít nhất 14 loại khác nhau, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Phình mạch não sẽ gây đau đầu dữ dội và đột ngột khi túi phình bị vỡ

SHUTTERSTOCK

Tùy thuộc vào loại đau đầu mà vị trí, mức độ và thời gian đau sẽ khác nhau. Có những loại đau diễn ra trong thời gian ngắn nhưng thường xuyên và ngược lại.

Đau nửa đầu là một trong những chứng đau đầu thường gặp nhất. Khoảng 10% dân số toàn cầu từng bị đau nửa đầu, theo nghiên cứu của tạp chí y khoa JAMA Network Open.

Triệu chứng đặc trưng của đau nửa đầu là cơn đau thường chỉ xảy ra ở nửa một bên đầu. Một số bệnh nhân còn gặp tình trạng rối loạn thị giác, nhìn thấy ánh sáng hoặc ánh sáng xuất hiện đột ngột. Cơn đau của đau nửa đầu sẽ bắt đầu thuyên giảm sau vài giờ hoặc vài ngày.

Một số loại đau đầu khác có thể là tình trạng y tế khẩn cấp, chẳng hạn như đau đầu do phình mạch não bị vỡ. Tuy nhiên, người bệnh có thể khó phân biệt được đau nửa đầu với phình mạch não vì một số triệu chứng của chúng lại giống nhau.

Phình mạch não là tình trạng mà mạch máu não bị phình. Tại Mỹ, các thống kê cho thấy có đến 6,5 triệu người nước này bị phình mạch não. Tuy nhiên, từ 50 đến 80% vị trí phình là nhỏ, kích thước dưới 2,5 cm và không bị vỡ.

Dù cơn đau do phình mạch não hoặc đau nửa đầu đều có thể dữ dội nhưng điểm khác biệt quan trọng giữa chúng là thời gian xuất hiện cơn đau. Ở phình mạch não, khi túi phình bị vỡ thì cơn đau đầu sẽ đến một cách đột ngột và dữ dội. Trong khi đó, cơn đau của đau nửa đầu sẽ đến một cách từ từ và tăng dần lên.

Ngoài ra, người bị phình mạch não còn xuất hiện các triệu chứng mà đau nửa đầu không có là bất tỉnh, co giật. Dù cơn đau đầu là loại gì nhưng nếu kèm theo các triệu chứng như ngất xỉu, nôn mửa, nhìn 1 thành 2, nhìn mờ, tê yếu tay chân, sốt, cứng cổ hay lú lẫn thì cần phải đưa đi cấp cứu ngay, theo Healthline.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.