Làm sao để cất cánh?

12/04/2012 09:14 GMT+7

Các tỉnh thành miền Tây đang háo hức chuẩn bị kỷ niệm 37 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và thành tựu phát triển trong 10 năm qua (2001 - 2010). 10 năm, một chặng đường đủ dài để có thể nhìn lại những gì đã và chưa làm được để tiếp tục cố gắng hoàn thiện.

“Phát triển nhanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng” là thành tựu nổi bật nhất của các tỉnh, thành trong vùng - theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ. Tốc độ tăng GDP bình quân toàn vùng đạt 11,7%/ năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2010 đạt 9,3 tỉ USD, tăng trưởng bình quân 17,8%. Mỗi năm, ĐBSCL xuất khẩu trên 6 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch trên 3 tỉ USD, chiếm khoảng 90% kim ngạch xuất khẩu gạo cả nước. Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng nông nghiệp khác cũng đóng vai trò chủ lực trong tổng kim ngạch xuất khẩu của từng ngành. Song song đó, hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục… cũng được đầu tư xây dựng nhằm tạo nên một sự phát triển hài hòa, cân đối cho cả vùng.

Nhưng những kiểu so sánh vừa nêu trên là so sánh với quá khứ. Nhiều người ví von kiểu so sánh đó cũng giống như một đứa trẻ đang lớn, mỗi năm lại thấy mình trưởng thành hơn. Thật vậy, dù ĐBSCL đã phát triển, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong những năm qua nhưng vẫn còn rất nhiều yếu kém lạc hậu so với các vùng miền khác trong cả nước. Có thể dẫn chứng ra đây một vài ví dụ: thu nhập bình quân đầu người thấp hơn so với trung bình cả nước, tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng trũng về giáo dục, y tế phát triển chậm…Như vậy, rõ ràng nếu xét trong bức tranh tổng thể của cả nước thì ĐBSCL càng đi càng chậm so với sự phát triển chung của cả nước.

Thế mạnh, tiềm năng cũng như yếu kém hạn chế của vùng từ lâu đã được nhận diện nhưng tiềm năng vẫn chưa được khai thác hiệu quả, yếu kém vẫn không thể khắc phục đến mức tối đa. Chỉ với sức mạnh riêng “của những con rồng” vừa mới thức giấc thì khó lòng mà có thể chuyển mình bay cao. ĐBSCL rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước bằng một cơ chế đặc thù, trong đó làm sao đảm bảo đời sống và thu nhập cho người nông dân. 

Bảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.