Làm sạch 45.000 m3 đất nhiễm dioxin

04/05/2016 08:10 GMT+7

Chiều 3.5, tại sân bay Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng VN cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) công bố kết thúc giai đoạn 1 dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin với 45.000 m3 đất đã được làm sạch.

Đến dự có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; Đại sứ Mỹ tại VN Ted Osius và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Khối lượng đất sạch này được bàn giao cho Tổng công ty cảng hàng không VN để xây dựng đường lăn và khu vực bãi đỗ máy bay mới nằm trong dự án mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng phục vụ hội nghị Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017.

Xử lý 45.000 m3 bùn đất nhiễm dioxin

(TNO) Sáng 19.4, Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng Việt Nam, cùng Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ đóng điện đưa vào vận hành hệ thống xử lý 45.000 m3 bùn đất nhiễm dioxin.

Trước đó, dự án Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng khởi động từ tháng 8.2012, đến 2014 bắt đầu quá trình xử lý đất nhiễm dioxin giai đoạn 1. Đối với 45.000 m3 bùn, đất nhiễm dioxin còn lại trong khu vực thuộc giai đoạn 2, Bộ Quốc phòng và USAID dự kiến thực hiện từ cuối 2016. Tổng kinh phí cho cả hai giai đoạn hơn 84 triệu USD do Mỹ tài trợ cùng vốn đối ứng của VN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.