Làm rõ vụ nhân viên bệnh viện xô xát với tài xế đón bệnh nhân

Duy Tính
Duy Tính
23/06/2018 10:15 GMT+7

TS-BS Bùi Minh Trạng, Phó giám đốc BV Nhân dân 115, cho biết vụ xô xát giữa một tài xế đến đón bệnh nhân và nhân viên bảo vệ của bệnh viện được chuyển qua Công an P.12, Q.10 để tiếp tục làm rõ.

Khoảng hơn 14 giờ ngày 22.6, thông tin từ bạn đọc Báo Thanh Niên phản ánh xảy ra một vụ xô xát tại cổng Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 TP.HCM.
Trả lời Thanh Niên, TS-BS Bùi Minh Trạng, Phó giám đốc BV Nhân dân 115, cho biết vào thời điểm trên có một xe dịch vụ chở bệnh nhân do tài xế Nguyễn Văn Bé (50 tuổi, ngụ Tiền Giang) vào đón bệnh nhân về, khu vực là cổng đối diện Viện Tim.
Do lúc này có đông xe, nên bảo vệ và nhân viên hành chính tên Tuấn Anh chưa cho xe ông Bé vào. Sau khi cự cãi thì ông Bé nắm đầu, đồng thời cắn ngón tay Tuấn Anh gây sứt móng tay. Lúc này có 2 nhân viên bảo vệ vào can ngăn và có xô xát.
TS-BS Trạng khẳng định, qua trích xuất camera cho thấy tài xế đậu xe gây ách tắc giao thông tại chỗ 10 phút. Vụ việc đang được chuyển qua Công an P.12, Q.10 để tiếp tục làm rõ.
[VIDEO] Cảnh nhân viên bệnh viện 115 xô xát với tài xế đón bệnh nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.