Làm rõ vụ cán bộ Sở Ngoại vụ đánh tiến sĩ 76 tuổi

11/11/2016 07:06 GMT+7

Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc va chạm giao thông giữa vợ ông Hoàng với tiến sĩ Khanh. Sau đó, bố mẹ ông Hoàng đã đến xin lỗi gia đình tiến sĩ Khanh.

Liên quan đến vụ một cán bộ Sở Ngoại vụ TP.Hà Nội hành hung tiến sĩ Nguyễn Khanh (76 tuổi, nguyên là giảng viên Trường đại học Bách khoa Hà Nội), chiều 10.11, thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng công an Q.Hai Bà Trưng (Công an TP.Hà Nội), cho biết đã mời những người liên quan tới trụ sở công an để lấy lời khai.
Theo thượng tá Tín, trước đó đơn vị đã cử cán bộ điều tra xuống hiện trường làm rõ nguyên nhân, xác minh người gây ra vụ việc trên là ông Nguyễn Đức Hoàng (39 tuổi, trú P.Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng), Phó giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ Hà Nội). Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc va chạm giao thông giữa vợ ông Hoàng với tiến sĩ Khanh. Sau đó, bố mẹ ông Hoàng đã đến xin lỗi gia đình tiến sĩ Khanh.
Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội cũng đã họp khẩn, yêu cầu ông Hoàng giải trình vụ việc; sau đó có báo cáo lãnh đạo TP.Hà Nội. Theo lãnh đạo Sở Ngoại vụ, vụ việc xảy ra trong thời gian ông Hoàng nghỉ phép, ngoài phạm vi Sở, do đó phải chờ kết luận của cơ quan chức năng mới đưa ra hình thức xử lý.
Sáng 6.11, trong lúc đi tập thể dục qua khu vực ngã ba Trần Đại Nghĩa - Tạ Quang Bửu, tiến sĩ Khanh va chạm với người phụ nữ điều khiển xe máy, khiến hai người ngã ra đường. Bất ngờ, ông Hoàng lái ô tô đến, xuống xe lao tới đấm thẳng vào mặt khiến ông Khanh choáng váng, máu chảy rất nhiều. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn, giải thích. Sau đó ông Hoàng đưa tiến sĩ Khanh tới Bệnh viện Đại học Y để chữa trị. Theo các bác sĩ, tiến sĩ Khanh bị rách ở khoang miệng 7 cm, đã được khâu vết thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.