Lạm phát năm 2015 thấp nhất trong vòng 15 năm

24/12/2015 16:30 GMT+7

Sáng 24.12, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 chỉ tăng nhẹ 0,02% so với tháng trước đó.

Sáng 24.12, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 chỉ tăng nhẹ 0,02% so với tháng trước đó.

Như vậy CPI cả năm 2015 chỉ tăng 0,63% so với cuối năm trước, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra của Quốc hội là 5%. Đây là mức lạm phát thấp nhất kể từ năm 2001 đến nay. 
Còn nếu tính mức lạm phát cơ bản theo thước đo CPI loại trừ lương thực - thực phẩm, năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý gồm dịch vụ y tế và giáo dục thì năm 2015 tăng 2,05% so với năm trước.
Nguyên nhân chính góp phần làm CPI năm nay tăng nhẹ là chi phí đẩy giảm, đặc biệt giá dầu thế giới giảm mạnh khiến giá xăng, giá gas trong nước đều giảm và từ đó góp phần làm chỉ số giá nhóm hàng “nhà ở và vật liệu xây dựng”, “giao thông” cả năm lần lượt giảm 1,62% và 11,92% so với năm trước. Bên cạnh đó, chỉ số giá nhóm lương thực cũng giảm đi 1,24%.
Ngoài ra, dù không nằm trong rổ hàng hóa tính CPI nhưng năm nay cũng là một năm giá vàng theo chiều hướng giảm xuống và chỉ số giá này trong một năm đã giảm đi 4,73%. Riêng chỉ số giá USD tăng thêm 3,16%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.