Làm lợi cho xã hội hơn 26 tỉ đồng

06/01/2024 10:00 GMT+7

Năm 2023, tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa đã đảm nhận 10.188 công trình, phần việc, làm lợi cho xã hội hơn 26 tỉ đồng.

Chiều 5.1, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Nhiều ý kiến tâm huyết cho công tác Đoàn

Năm 2023, tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa đề ra 12 chỉ tiêu, và đã đạt, vượt được 11 chỉ tiêu. Riêng chỉ tiêu thành lập mới tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp không đạt so với kế hoạch đề ra.

Kết quả công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 của tuổi trẻ Thanh Hóa đã đạt được thành tích hết sức ấn tượng, khi huy động được hơn 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; thực hiện được 10.188 công trình, phần việc thanh niên, làm lợi cho cộng đồng hơn 26 tỉ đồng.

Làm lợi cho xã hội hơn 26 tỉ đồng- Ảnh 1.

Nhiều đơn vị được tặng cờ thi đua năm 2023

MINH HẢI

Nhiều phong trào lớn, lan rộng đến cơ sở và đạt được kết quả tốt, như: phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới…

Sau khi nghe báo cáo về thành tích cũng như những hạn chế còn tồn tại trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, đại diện nhiều đơn vị Đoàn đã có những đóng góp tâm huyết nhằm giúp cho công tác Đoàn, Hội ngày càng phát triển.

Chị Trịnh Thị Ngọc Ánh, Bí thư Thị đoàn Nghi Sơn cho rằng hiện nay vẫn còn tình trạng một số thanh niên thiếu lẽ sống, nguyên nhân một phần do thanh niên chưa tiếp cận đầy đủ chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Để giúp thanh niên tiếp cận dễ dàng, chị Trịnh Thị Ngọc Ánh cho rằng: "Ngoài các hình thức tuyên truyền, phổ biến như từ trước đến nay, cần đẩy mạnh tuyên truyền trực quan trên không gian mạng. Đây là cách tuyên truyền dễ tiếp cận, để mỗi đoàn viên, thanh niên là một chiến sĩ trên không gian mạng. Từ đó giúp cho việc nhận thức được thông tin nào là xấu độc, đẩy lùi các thông tin không đúng sự thật".

Anh Lâu Văn Pía, Bí thư Huyện đoàn Mường Lát lại nêu bật vai trò của đoàn viên, thanh niên khi tổ chức các hoạt động giúp đỡ học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trên địa bàn huyện biên giới như Mường Lát.

"Năm 2023, Huyện đoàn Mường Lát đã kêu gọi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ được tổng số tiền gần 2,5 tỉ đồng. Chúng tôi cũng đã tổ chức và duy trì chương trình "Bữa sáng yêu thương ở bệnh viện", và đặc biệt là dự án "Cùng nhau nuôi em Mường Lát", dự án hiện đang hỗ trợ cho hơn 800 em học sinh có bữa trưa đảm bảo chất lượng hơn", anh Pía cho hay...

Cũng theo anh Pía, Mường Lát là địa bàn đặc biệt khó khăn, một số hoạt động như hoạt động vào các dịp hè chưa từng tổ chức được vì vận động không được kinh phí, hoặc nếu có kinh phí để tổ chức thì vận động người tham gia cũng rất khó. Do đó, cần có sự chung tay, hỗ trợ của các đơn vị cấp trên, và tập trung nhiều hơn nữa các nguồn lực để hỗ trợ cho những địa bàn khó khăn.

Góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lại Thế Nguyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, cho rằng năm 2023 công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh, thiếu nhi của tỉnh này đã bám sát những nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Làm lợi cho xã hội hơn 26 tỉ đồng- Ảnh 2.

Ông Lại Thế Nguyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

MINH HẢI

Bước sang năm 2024, ông Nguyên đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho đoàn viên, thanh niên, xem đây là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đoàn.

Ông Nguyên yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên cần trau dồi, rèn luyện, sống có lý tưởng, đạo đức cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, các phong trào của Đoàn.

Cũng tại hội nghị, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã đón nhận cờ đơn vị dẫn đầu thi đua trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023 của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; 3 đơn vị Huyện đoàn được T.Ư Đoàn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi khối địa bàn dân cư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.