Làm giả hồ sơ trả góp, lừa đảo hàng trăm triệu, lãnh án 10 năm

10/12/2015 15:03 GMT+7

Từ tháng 3 đến tháng 7.2014, Linh và My cấu kết làm giả 37 hồ sơ để mua trả góp hàng chục ĐTDĐ, laptop, iPad… rồi đem bán, chiếm đoạt trên 232 triệu đồng, đến nay chưa khắc phục được.

Từ tháng 3 đến tháng 7.2014, Linh và My cấu kết làm giả 37 hồ sơ để mua trả góp hàng chục ĐTDĐ, laptop, iPad… rồi đem bán, chiếm đoạt trên 232 triệu đồng, đến nay chưa khắc phục được.

Linh và My tại phiên tòa sáng 10.12 - Ảnh: Mai TrâmLinh và My tại phiên tòa sáng 10.12 - Ảnh: Mai Trâm
Ngày 10.12, Tòa sơ thẩm TAND quận Ninh Kiều,TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Chế Linh (ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) 7 năm tù,  Phạm Thị Diễm My (cùng 24 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) 3 năm tù cùng về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời buộc 2 bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền trên 232 triệu đồng đã chiếm đoạt.
Theo cáo trạng, năm 2014, Linh được tuyển dụng vào làm nhân viên hỗ trợ kinh doanh Công ty TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Công ty PPF), đặt chi nhánh tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Linh được giao nhiệm vụ phụ trách thu thập thông tin khách hàng để lập hợp đồng tín dụng mua hàng trả góp. Trong thời gian làm việc, lợi dụng nhiêm vụ được giao, Linh đã móc nối với My dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của Công ty PPF.
Cụ thể khi khách hàng đến nộp hồ sơ để vay tiền mua laptop, ĐTDĐ, máy tính bảng… Linh cố ý thông báo với khách hàng là "hồ sơ không đủ điều kiện vay vốn", rồi dùng các bộ hồ sơ hợp lệ trên để thay đổi thông tin, giả mạo chữ ký rồi lập hồ sơ vay tiền.
Để tránh bị phát hiện, Linh mua 3 sim ĐTDĐ khuyến mãi. Sim thứ 1 Linh sử dụng để khai báo là số điện thoại của khách hàng vay. Sim thứ 2 Linh đưa cho My sử dụng đóng giả người thân của khách hàng để trả lời phỏng vấn với vai trò là là mẹ, chị, còn Linh sẽ đóng vai cha, anh trai của khách hàng. Sim thứ 3 Linh dùng để khi công ty cho vay gọi kiểm tra đột suất, chỉ để đổ chuông, không nghe máy.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến tháng 7.2014, Linh và My cấu kết làm giả 37 hồ sơ để mua trả góp hàng chục ĐTDĐ, laptop, iPad… rồi đem bán, chiếm đoạt trên 232 triệu đồng, đến nay chưa khắc phục được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.