Làm giả ‘hồ sơ ba lá’, lừa bán đất hoa màu giữa phố, lãnh 12 năm tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/04/2022 08:29 GMT+7

Do cần tiền trả nợ, Lệ làm giả các bộ hồ sơ đất đai dạng ba lá (hồ sơ thời kỳ cũ) và chỉ khống, bán khống đất hoa màu còn sót lại giữa khu dân cư để lừa đảo, chiếm đoạt 718 triệu đồng.

Chiều tối 14.4, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm người phụ nữ lừa đảo bán đất hoa màu để chuyển thành đất ở.

HĐXX tuyên phạt Trần Thị Lệ (54 tuổi, ngụ tổ 22 P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hình phạt là 12 năm tù.

Làm giả hồ sơ, lừa bán đất hoa màu giữa phố, "nữ quái" lãnh 12 năm tù

Theo cáo trạng, năm 2016, Lệ cần tiền trả nợ nên đưa ra thông tin gian dối rằng mình có nhiều mảnh đất hoa màu còn sót lại trong khu dân cư, có thể chuyển thành đất ở để lừa ông H.V.B (55 tuổi, ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Lệ lãnh 12 năm tù

nguyễn tú

Lệ dẫn ông B. đến khu vực Hòa Phú, P.Hòa Minh, chỉ khống 2 thửa đất rồi hứa hẹn bán cho ông B. với giá rẻ chỉ vài trăm triệu đồng. Lệ nói ông B. mua có thể chuyển đổi thành đất ở, lợi nhuận gấp nhiều lần...

Tin thật, ông B. đã nhiều lần đưa tiền cho Lệ (tổng cộng 718 triệu đồng) và bị chiếm đoạt. Sau đó, Lệ đặt làm giả các bộ hồ sơ giấy tờ "ba lá" đưa cho ông B.

Ngoài ra, Lệ còn bị một nạn nhân khác tố cáo lừa đảo 1,7 tỉ đồng cũng với thủ đoạn bán khống đất hoa màu, nhưng sau đó nạn nhân đã rút đơn nên cơ quan điều tra không xem xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.