Làm giả giấy tờ xe để lừa đảo, bị bắt sau 4 năm trốn truy nã

Bắc Bình
Bắc Bình
25/06/2022 17:10 GMT+7

Sau 4 năm trốn lệnh truy nã về hành vi làm giả giấy tờ xe giả để lừa đảo, Phan Văn Tri bị Công an H.Châu Thành (Bến Tre) bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Ngày 25.6, Công an H.Châu Thành (Bến Tre) cho biết đã bắt được Phan Văn Tri (29 tuổi, ngụ xã Vang Quới Tây, H.Bình Đại, Bến Tre). Tri bị Công an H.Châu Thành truy nã về hành vi làm giả giấy tờ xe máy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồi năm 2018.

Phan Văn Tri bị bắt tại Bình Dương sau 4 năm trốn truy nã

B.B

Làm giả giấy tờ xe lừa tiệm cầm đồ, bị bắt sau 4 năm truy nã

Theo hồ sơ, khoảng tháng 10.2017, Tri mua 1 chiếc xe máy phân khối lớn không rõ nguồn gốc tại tỉnh Đồng Nai với giá 18 triệu đồng. Sau đó, Tri thuê người làm giả giấy tờ, tên đăng ký là Lê Quang Vinh, với giá 2 triệu đồng. Đến tháng 5.2018, Tri đến một cửa hàng cầm đồ ở xã Tam Phước, H.Châu Thành, Bến Tre cầm chiếc xe này được 25 triệu đồng.

Một thời gian sau, thấy có dấu hiệu nghi vấn, chủ cửa hàng đã tố giác hành vi của Tri đến Công an H.Châu Thành. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Tri bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an H.Châu Thành ra lệnh truy nã.

Sau hơn 4 năm trốn lệnh truy nã do hành vi làm giả giấy tờ xe máy để lừa đảo, ngày 24.6, Tri bị lực lượng trinh sát Công an H.Châu Thành, Bến Tre bắt giữ tại TX.Bến Cát, Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.