Làm giả giấy tờ 5 ô tô thế chấp ngân hàng vay hơn 7,5 tỉ đồng

08/04/2017 09:41 GMT+7

Đặng Nguyễn Bảo Trúc dùng 5 giấy chứng nhận đăng ký ô tô giả đứng tên mình và một công ty TNHH để làm tài sản thế chấp vay Ngân hàng B. Gia Lai 7,5 tỉ đồng.

Ngày 7.4, Công an Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Đặng Nguyễn Bảo Trúc (30 tuổi, trú P.Hội Thương, TP.Pleiku) về hành vi “làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.
Theo điều tra, trong hai năm 2016 - 2017, Trúc đã dùng 5 giấy chứng nhận đăng ký ô tô giả đứng tên mình và một công ty TNHH, gồm các loại xe đắt tiền để làm tài sản thế chấp vay Ngân hàng B. Gia Lai 7,5 tỉ đồng.

tin liên quan

Đề nghị truy tố Tòng 'Thiên Mã' tội lừa đảo
Tính đến ngày 31.3.2016, tổng dư nợ từ công ty của Tòng 'Thiên Mã' tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Cần Thơ (VDB CầnThơ) trên 471 tỉ đồng và hiện đã mất khả năng thanh toán.
Qua điều tra, công an phát hiện các giấy tờ này là giả. Trúc khai thuê một người ở TP.HCM làm giả số giấy chứng nhận trên gồm giấy tờ xe và biển số với giá 4 triệu đồng/bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.