Làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lừa tiền ngân hàng

15/09/2015 12:38 GMT+7

(TNO) Ngày 15.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thị Tuyết Nhung (52 tuổi, ngụ 42 Thái Thị Bôi, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 15.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thị Tuyết Nhung (52 tuổi, ngụ 42 Thái Thị Bôi, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 1.11.2006 Nhung lấy danh nghĩa Giám đốc DNTN Tuyết Nhung thế chấp nhà 42 Thái Thị Bôi vay Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tam Xuân, H.Núi Thành, Quảng Nam 600 triệu đồng, thời hạn 2 năm.
Năm 2007 do nợ nần, Nhung nghe lời Nguyễn Thị Sang (ngụ 86/4 Thị Sách, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà 42 Thái Thị Bôi để thế chấp ngân hàng khác lấy tiền trả nợ.
Sang nhờ Trần Thái Vũ (42 tuổi, ngụ 126B Tống Phước Phổ, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà 42 Thái Thị Bôi. Sang còn nhờ Vũ làm giả 1 bản công chứng hợp đồng thế chấp tài sản số 0179 ngày 14.2.2007 của Phòng công chứng số 2, TP.Đà Nẵng và 1 giấy đăng ký thế chấp tài sản của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Q.Thanh Khê ngày 15.2.2007.
Có các giấy tờ này, Sang dẫn Nhung đến Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Đà Nẵng hoàn thành hồ sơ vay 1,2 tỉ đồng và ngày 14.2.2007, Ngân hàng Việt Á đã giải ngân cho Nhung vay, thời hạn 12 tháng. Sau 2 lần đáo hạn, đến tháng 5.2009, Nhung không thể chi trả nên bỏ trốn.
Ngày 15.4.2015, Nhung bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Đà Nẵng và Công an Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam bắt giữ theo lệnh truy nã.
Ngoài mức án trên, Nhung còn buộc bồi thường 1,2 tỉ đồng cho Ngân hàng Việt Á. Đối với Sang hiện đã bỏ trốn và đang bị truy xét.  
Riêng Trần Thái Vũ là tên siêu lừa đang chấp hành bản án tù chung thân sau khi bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức năm 2009. Từ 2005 đến 2007, Vũ dùng các giấy tờ giả lừa 7 ngân hàng và 2 cá nhân, chiếm đoạt 20,1 tỉ đồng, 8 đồng bọn của Vũ cũng nhận 38 năm tù giam và 5 năm, 6 tháng tù treo.
Trong vụ án của Nhung, Vũ khai đã nhờ Nguyễn An Đức (ngụ tổ 22, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) làm giả giấy tờ. Đức cũng dính líu đến vụ lừa đảo nêu trên và đang chấp hành 16 năm tù cùng tội danh với Vũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.