Làm giả CMND cho người trốn truy nã , cựu Công an xã lãnh 7 năm tù

Trần Cường
Trần Cường
22/11/2021 16:43 GMT+7

Vì vụ lợi, một cựu công an viên xã ở Hà Nội cùng vợ giúp 2 tội phạm Trung Quốc làm giả chứng minh nhân dân để ở lại Việt Nam trái phép. Cựu công an này lãnh 7 năm tù, còn vợ lãnh 8 năm tù.

Sáng 22.11, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử các bị cáo Tạ Văn Thuấn (43 tuổi, cựu công an viên xã Trầm Lộng, H.Ứng Hòa, Hà Nội; trú xã Trầm Lộng), Bùi Thị Thùy Dung (47 tuổi, vợ của Thuấn) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và tội “tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; Li Shao Long (34 tuổi) và Liu Jian Min (42 tuổi; cả 2 bị cáo này quốc tịch Trung Quốc) về tội “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo tại phiên tòa

N.T

Theo cáo buộc, Long bị Công an Trung Quốc truy nã về tội "cố ý gây thương tích". Năm 2009, Long nhập cảnh trái phép về Việt Nam, sau đó mở một cửa hàng bán quần áo trên phố Bạch Mai (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) và sống như vợ chồng, có 2 con với Đặng Thị Hương (30 tuổi, trú xã Trầm Lộng; là nhân viên của quán).

Năm 2015, biết Long đang bị truy nã, Hương muốn chấm dứt quan hệ, tuy nhiên Long nhờ Hương và mẹ của Hương liên hệ làm giúp chứng minh thư giả với quốc tịch Việt Nam để ở lại.

Sau đó, mẹ con Hương về quê, tại xã Trầm Lộng liên hệ với Thuấn là công an xã Trầm Lộng. Vợ chồng Thuấn đồng ý giúp làm chứng minh nhân dân giả dùng ảnh của Long nhưng tên là anh trai của Hương.

Ngày 20.3.2015, Thuấn viết đơn xin cấp mới chứng minh nhân dân, trình phó công an xã ký, sau đó để Dung đưa Long đến Công an H.Ứng Hoà làm thủ tục chụp ảnh, lăn tay. Dung được Hương trả công 20 triệu đồng.

Cùng thủ đoạn này, tháng 12.2019, vợ chồng Thuấn tiếp tục giúp Min (đang bị truy nã về tội lừa đảo hợp đồng) làm trót lọt chứng minh nhân dân mang tên Đặng Thị Hương nhưng ảnh là của Min.

Sau khi làm được chứng minh nhân dân, 2 bị cáo này xin làm hộ chiếu, bay qua lại giữa Việt Nam - Thái Lan, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký tạm trú và xin việc làm,… Đến cuối năm 2020 và đầu năm 2021, cả 2 lần lượt bị Công an Bắc Ninh và Công an Hưng Yên phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vợ chồng Thuấn khai biết Long và Min là người nước ngoài nhưng không biết là tội phạm đang bị truy nã.

HĐXX cho rằng hành vi của Thuấn là rất nghiêm trọng, xuất phát từ động cơ vụ lợi, trong khi bị cáo là người có hiểu biết và có trách nhiệm thực thi pháp luật. Qua đó, HĐXX tuyên Thuấn 7 năm tù, Dung 8 năm tù về cả 2 tội danh kể trên; Long 3 năm 6 tháng tù, Min 3 năm tù và bị trục xuất khỏi Việt Nam ngay sau khi chấp hành xong án.

Ngoài ra, HĐXX cho biết các bộ phận chịu trách nhiệm cấp mới chứng minh nhân dân H.Ứng Hòa đều thừa nhận có sai sót và thiếu trách nhiệm, song không có động cơ mục đích vụ lợi, không được hưởng lợi. Cơ quan điều tra vì thế không khởi tố nhưng có văn bản kiến nghị cơ quan chủ quản xử lý các cá nhân này theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.