Làm gì để tuyển nữ Việt Nam không thất thế tại World Cup?

17/07/2022 07:43 GMT+7

Thất bại giao hữu với tỷ số 0-7 trước tuyển nữ Pháp và thua đậm Philippines tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á là những hồi chuông cảnh báo để tuyển nữ Việt Nam được đầu tư tốt hơn nhằm chuẩn bị cho World Cup 2023.

Bài học lớn từ đối thủ

So sánh là khập khiễng nhưng rõ ràng, đội nữ Philippines đã có một kế hoạch bài bản cho lộ trình đến với World Cup nữ (họ là đội bóng có vé thẳng đến giải đấu lớn nhất hành tinh này, còn tuyển nữ Việt Nam phải thi đấu play-off). Với sự đầu tư hợp lý trong nhiều năm qua, bóng đá nữ Philippines cho thấy họ đang dần khẳng định ở tầm Đông Nam Á và có thể vươn vai bước ra khỏi khu vực để cạnh tranh với các đối thủ đẳng cấp hơn.

Huỳnh Như (9) và đồng đội gặp lại Myanmar ở trận tranh HCĐ AFF Cup nữ 2022

AFF

Cựu tiền đạo Đỗ Thị Ngọc Châm nói: “Tôi từng thi đấu với Philippines trước đây. Có thể nói, thời của tôi muốn thắng các cầu thủ Philippines rất dễ bởi lúc đó họ chưa nhập tịch ồ ạt. Nhưng vài năm qua, Philippines nhập tịch gần như cả đội bóng, nên chúng ta muốn thắng họ rất khó. Các cầu thủ đến từ Úc và Mỹ khiến đội nữ Philippines không còn bóng dáng là đội Đông Nam Á mà sở hữu lối chơi hiện đại với thể hình và thể lực tốt. Tuyển nữ Việt Nam hiện đã là lực lượng tốt nhất hiện có.

HLV Mai Đức Chung cũng đã tích cực gọi lên nhiều gương mặt trẻ, nhưng cần một quá trình tích lũy kinh nghiệm chứ chưa thể thích nghi trong ngày một ngày hai. Chúng ta thua Philippines và không thể bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á nhưng đây là bài học để chúng ta nhìn lại mình và làm tốt hơn trong tương lai. Trước mắt để tuyển nữ Việt Nam chơi tốt ở World Cup 2023, họ cần được thi đấu giao hữu nhiều hơn với các đội có đẳng cấp cao, giúp tích lũy kinh nghiệm. Chế độ dinh dưỡng tốt nhằm tăng cường thể trạng và sức bền, bởi đá ở World Cup, các đối thủ đều vượt trội so với chúng ta. Nên chỉ có tăng cường thể lực, chúng ta mới có thể trình diễn những trận đấu chất lượng”.

Muốn khỏe đừng ăn mỗi lạc rang, tôm rang

Nói lại về câu chuyện nhập tịch của cầu thủ nữ Philippines. Liên đoàn Bóng đá Philippines đã được tạo cơ chế rất thoáng từ chính phủ và chiêu mộ được nhiều tài năng. Với Việt Nam, vì nhiều lý do khác nhau mà chính sách nhập tịch cầu thủ Việt kiều đang gặp rất nhiều vướng mắc. Đích thân HLV Mai Đức Chung đã phát hiện ra một vài gương mặt cầu thủ Việt kiều đang chơi rất tốt ở nước ngoài và ông mong muốn có sự đóng góp của họ trong màu áo tuyển Việt Nam. Cũng không ít trường hợp cầu thủ Việt kiều muốn về cống hiến cho đội bóng quê hương. Nhưng thủ tục và quy định về việc nhập tịch tại Việt Nam còn khá phức tạp nên trở thành rào cản, chưa tận dụng được nguồn lực (cả cầu thủ nam và nữ) từ nước ngoài. Đó là điều rất lãng phí.

Khi còn gặp vướng mắc về chính sách, sự đầu tư dành cho bóng đá Việt Nam cần phải thiết thực để đạt được nhiều hiệu quả hơn. Bản thân các cầu thủ nữ Việt Nam cũng phải tự ý thức được việc ăn uống là hết sức quan trọng trong việc nâng cao thể trạng. Mang theo mì ăn liền, lạc rang, tôm rang sang nước bạn để ăn thêm, có thể làm ngon miệng nhưng không thể đủ thành phần dinh dưỡng. Khi về các CLB, chế độ ăn cho cầu thủ nữ vốn dĩ đã không tốt, lên tuyển lại tiếp tục ăn không đảm bảo được đúng thực đơn dành cho VĐV chuyên nghiệp, khó lòng đáp ứng được chuyên môn. VFF cần phải đẩy mạnh hơn nữa, dành nhiều tiền của hơn nữa trong việc chăm lo dinh dưỡng cho tuyển nữ.

15 giờ hôm nay, đội nữ Việt Nam sẽ tranh HCĐ giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á với đội nữ Myanmar - đối thủ vừa thua chúng ta 0-4 tại trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chỉ được nghỉ 1 ngày nên vấn đề thể lực của các cô gái cũng khá đáng lo. Trung vệ Chương Thị Kiều bị xây xát khá nặng ở phần đùi do thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo và phải tranh chấp quyết liệt với cầu thủ Philippines. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm đánh bại đội nữ Myanmar một lần nữa để không ra về tay trắng”.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.