Lạm dụng tình dục tại các trường đại học Mỹ

27/09/2015 09:04 GMT+7

(TNO) Cứ 4 nữ sinh viên thì có 1 người thừa nhận mình từng bị lạm dục tình dục ngay trong trường ĐH ở Mỹ, theo New York Times .

(TNO) Cứ 4 nữ sinh viên thì có 1 người thừa nhận mình từng bị lạm dục tình dục ngay trong trường ĐH ở Mỹ, theo New York Times.

Trường ĐH Harvard (Mỹ) - Ảnh: ReutersTrường ĐH Harvard (Mỹ) - Ảnh: Reuters
Kết quả này được ghi nhận qua nghiên cứu có quy mô lớn về thực trạng lạm dụng tình dục trong trường đại học, được công bố vào ngày 21.9. Nghiên cứu được thực hiện trên 150.000 sinh viên từ 27 trường đại học, học viện và cao đẳng từ đầu năm 2015.
Trong 4 năm ở giảng đường, hơn 1/4 nữ sinh viên đã trở thành nạn nhân của nhiều hình thức lạm dụng tình dục khác nhau, từ sàm sỡ đến cưỡng hiếp, từ dùng vũ lực đến lợi dụng trong tình trạng mất ý thức.
Nghiên cứu cũng cho thấy có 3/4 nạn nhân không báo cáo vụ việc với người có thẩm quyền hay cảnh sát. Lý do là họ cho rằng nó không đủ nghiêm trọng để báo, một số khác do cảm thấy xấu hổ hoặc cho rằng sẽ không ai quan tâm đến việc đó.
Không chỉ có nữ sinh viên, các nam sinh viên và sinh viên đồng tính hoặc chuyển giới cũng là mục tiêu của nạn lạm dụng tình dục. Trong 27 trường ĐH được khảo sát, tỷ lệ nam sinh bị lạm dụng thấp hơn nhiều so với nữ sinh những vẫn rất đáng lo ngại với 8,6%...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.