Lạm dụng điện thoại thông minh gây hại cho mắt

17/03/2015 19:15 GMT+7

(TNO) Điện thoại thông minh có thể mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống của chúng ta, nhưng nếu sử dụng chúng quá nhiều, mắt của chúng ta phải trả giá.

(TNO) Điện thoại thông minh có thể mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống của chúng ta, nhưng nếu sử dụng chúng quá nhiều, mắt của chúng ta phải trả giá.

Sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh về mắt - Ảnh: ReutersSử dụng điện thoại thông minh quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh về mắt - Ảnh: Reuters
Tờ Chosun Ilbo ngày 17.3 chỉ ra rằng, do điện thoại thông minh có màn hình nhỏ nên nếu chúng ta sử dụng quá nhiều sẽ tạo áp lực lên đôi mắt.

Một nghiên cứu mới đây do Đại học New York (Mỹ) tiến hành cho thấy, bình thường chúng ta nháy mắt 12 lần/phút, nhưng con số này sẽ giảm xuống khi chúng ta thường xuyên nhìn vào màn hình điện thoại thông minh.

Tình trạng giảm nháy mắt sẽ làm chậm quá trình tiết ra nước mắt, gây ra tình trạng khô và mỏi mắt.

Giáo sư Kim Man-soo tại Bệnh viện Thánh Mary ở Seoul (Hàn Quốc) cảnh báo, sử dụng điện thoại thông minh từ lúc nhỏ có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp, bong võng mạc và thoái hóa điểm vàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.