1
Làm du lịch bây giờ rất khó, cơ sở hạ tầng phải đảm bảo mọi nhu cầu thiết yếu thì du khách mới quay trở lại. Đặc biệt là cần làm nổi bật những nét văn hóa đac sắc chỉ có ở VN...
6
Hình như ở Việt Nam, mọi chuyện đều khác thiên hạ, từ việc nhỏ đến việc lớn. Mà khác nhất có lẽ là ngành du lịch.
0
Cần cân bằng hài hòa giữa phát triển du lịch và gìn giữ di sản văn hóa
là ý kiến chung của nhiều chuyên gia trong việc đầu tư nghiên cứu ra sản
phẩm mới cho du lịch từ di sản.
0
Hồi nhỏ, đến nhà đứa bạn con một bác hàng xóm làm nghề thầu khoán, tôi xem được bức ảnh ông chụp bên cạnh tháp Eiffel bên Pháp. Bác kể: “Tôi chụp khi đi du lịch Paris”.
5
Vừa rồi, ban quản lý dự án chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường & xã hội do Liên minh châu u tài trợ, gọi tắt là dự án EU, vừa tiến hành khảo sát 3.000 du khách, cả nội địa và quốc tế tại 5 trọng điểm Hội An, Đà Nẵng, Huế, Hạ Long, Sa Pa. Kết quả khảo sát cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam lần đầu chiếm hơn 90% nhưng chỉ 6% quay lại.
0
Bỏ nghề cắt tóc khi đang thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng, đổi sang làm một công việc hoàn toàn mới, với mong muốn những người xung quanh mình tăng thêm thu nhập.
0
Một vị khách du lịch người nước ngoài từng chia sẻ, trong một lần đến Đà Nẵng, ông cùng với một vài người bạn cũng là người nước ngoài ghé vào một quán cà phê nằm ở ngay trung tâm thành phố. Thế nhưng khi gọi thức uống thì không ai trong số nhân viên tại quán có thể giao tiếp bằng tiếng Anh để giới thiệu thực đơn và ghi lại yêu cầu. Phải loay hoay một lúc lâu, ông và bạn bè mới có thể gọi được thức uống mình muốn.
0
Chiều qua 8.4, DQ Media đã có buổi ký kết hợp tác cùng Công ty truyền thông 108 Media Holdings (Malaysia) sản xuất chương trình truyền hình quốc tế Muodini - Ảo thuật kỳ thú.
0
Người nuôi voi khấp khởi mừng trước chính sách hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho voi nhà sinh sản, nhưng để voi đẻ được cũng khó như... hái sao trên trời.
0
Chủ tịch UBND H.Kon Plông (Kon Tum), bà Y Lang cho biết, sau 6 tháng học tập, huyện đã tổ chức bế giảng lớp Anh văn giao tiếp dành cho 15 học viên người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại 3 xã của huyện là Măng Kành, Đăk Long và Pờ Ê.