Lâm Đồng: Trộm xe máy 'không tới 2 phút', bị bắt sau hơn 4 giờ gây án

13/08/2020 21:51 GMT+7

Phạm Hoàng Thành mất không tới 2 phút để trộm xe máy của người dân dựng trước sân. Sau hơn 4 giờ gây án, Thành bị công an bắt quả tang cùng tang vật.

Tối 13.8, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Thành (30 tuổi) để điều tra hành vi trộm xe máy.
Khoảng 13 giờ cùng ngày 13.8, chị Đ.T.N.M. (ngụ đường Lam Sơn, P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc) dắt xe máy BS 49K1 - 133.69 ra sân để đi công việc. Tuy nhiên, do quên đồ, chị M. để chìa khóa trên xe quay vào nhà. Chưa đầy 5 phút sau, chị M. quay ra thì phát hiện xe máy “không cánh mà bay” cùng nhiều giấy tờ tùy thân bên trong cốp xe.
Nhận được tin báo, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Bảo Lộc và Công an P.Lộc Sơn có mặt ghi nhận hiện trường và trích xuất camera an ninh của các hộ dân xung quanh phục vụ công tác điều tra, truy bắt nghi phạm.
Qua hình ảnh nhận dạng từ camera an ninh, nghi phạm trộm xe máy được xác định Phạm Hoàng Thành. Thành thực hiện vụ trộm xe máy chưa đầy 2 phút. Đến khoảng 17 giờ 50 cùng ngày, Thành đang điều khiển xe máy vừa trộm được chạy trên đường Tây Sơn (P.2, TP.Bảo Lộc) thì bị lực lượng công an khống chế bắt giữ.
Theo cơ quan công an, Thành không có việc làm, nghề nghiệp ổng định nhưng thích ăn chơi lêu lổng. Thành có một tiền án 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa ra tù vào cuối tháng 4.2020.
Vụ trộm xe máy đang được Công an TP.Bảo Lộc điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.