Lâm Đồng: Triệt phá vụ dùng tài khoản Facebook ảo buôn bán pháo hoa trái phép

12/01/2023 18:08 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm dùng tài khoản Facebook ảo để buôn bán pháo hoa trước thềm Tết Nguyên đán 2023.

Ngày 12.1, tại TT.Lộc Thắng, H.Bảo Lâm (Lâm Đồng), tổ công tác của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) cùng Công an H.Bảo Lâm phát hiện, bắt quả tang P.T.Đ (21 tuổi, ngụ TT.Lộc Thắng, Bảo Lâm) đang vận chuyển pháo hoa đi tiêu thụ.

Công an thu giữ 5 hộp pháo hoa (loại 49 quả) có xuất xứ từ Trung Quốc, tổng trọng lượng hơn 9 kg.

Mở rộng vụ án, công an ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 người khác gồm: N.V.Th (27 tuổi) và P.S.T (31 tuổi, cùng ngụ TT.Lộc Thắng) và thu giữ thêm 6 hộp pháo hoa tương tự.

Tang vật vụ mua bán pháo hoa lậu

CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận N.V.Th là người cầm đầu, đặt mua số pháo hoa nói trên qua mạng Facebook, sau đó cất giấu tại nhà của P.S.T rồi đem về chia nhỏ bán kiếm lời.

Các nghi phạm (x) buôn bán pháo hoa lậu tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Công an xác định N.V.Th sử dụng tài khoản Facebook ảo để đăng tải, rao bán pháo hoa trên mạng xã hội với số lượng lớn từ nhiều năm qua.

Hiện vụ việc tiếp tục được Công an Lâm Đồng mở rộng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.