Lâm Đồng: Thu hồi đất ở ốc đảo Bích Câu trên thắng cảnh hồ Xuân Hương

06/01/2023 19:01 GMT+7

UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thu hồi hơn 6.095 m 2 đất “vàng” tại ốc đảo Bích Câu trên thắng cảnh hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) đã giao cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh.

Ngày 6.1, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao cho Hội Sinh vật cảnh (HSVC) tỉnh Lâm Đồng tại ốc đảo Bích Câu trên thắng cảnh hồ Xuân Hương (vì hết thời hạn sử dụng) và giao cho UBND TP.Đà Lạt quản lý.

Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi hơn 6.095 m2; trong đó diện tích có mái che 575,3 m2, diện tích đường nội bộ 1.020,2 m2, diện tích trồng cỏ và hoa 4.499,8 m2, thuộc thửa số 3, tờ bản đồ số 16 (P.1, TP.Đà Lạt).

Ốc đảo Bích Câu nằm trên thắng cảnh hồ Xuân Hương, TP.Đà Lạt

gia bình

Trước đó, Báo Thanh Niên thông tin trong bài "Ốc đảo Bích Câu biến thành nhà hàng, quán cà phê", tháng 8.2022, Sở TN-MT Lâm Đồng báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thu hồi diện tích đã tạm giao ở ốc đảo Bích Câu.

Theo báo cáo này, diện tích đất tạm giao cho HSVC tại ốc đảo Bích Câu thuộc quy hoạch là đất công viên cảnh quan, đất công viên cây xanh. Thực tế, HSVC tỉnh Lâm Đồng sử dụng đất chưa phù hợp, bởi đang có hoạt động kinh doanh ăn uống, giải khát.

Đồng thời, UBND tỉnh chưa ban hành quyết định thuê đất và hiện giao UBND TP.Đà Lạt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai và tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính như các trường hợp cho thuê hoa lợi công sản khác theo giá thị trường.

“Như vậy, đến nay HSVC tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục sử dụng diện tích đất tại ốc đảo Bích Câu và có hoạt động kinh doanh trên đất, chưa lập thủ tục thuê đất. Thời hạn sử dụng đến ngày 10.8.2022”, báo cáo của Sở TN-MT nêu.

Lối vào ốc đảo Bích Câu

gia bình

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở TN-MT chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan bàn giao số diện tích đất nói trên cho UBND TP.Đà Lạt quản lý.

Đồng thời, giao UBND TP.Đà Lạt quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao này và lập kế hoạch sử dụng đất theo quy định; chỉ đạo cơ quan chuyên môn xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến diện tích đất tại ốc đảo Bích Câu và truy thu nghĩa vụ tài chính mà HSVC còn phải thực hiện (nếu có).

Vào các dịp cuối tuần, lễ, tết thường có đông du khách đến sử dụng cà phê, nước giải khát tại ốc đảo Bích Câu

gia bình

UBND tỉnh cũng yêu cầu HSVC tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm xử lý các tài sản liên quan trên diện tích đất tại ốc đảo Bích Câu và bàn giao đất cho UBND TP.Đà Lạt theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.