Lâm Đồng siết chặt công tác quản lý đất đai

13/07/2023 08:20 GMT+7

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết sẽ siết chặt công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, đặc biệt là ở TP.Đà Lạt, TP.Bảo Lộc và vùng phụ cận.

Ngày 12.7, tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra phiên chất vấn lãnh đạo các sở, ngành về các vấn đề cử tri quan tâm, nhất là vấn đề xây dựng ta luy, quy hoạch.

Phát biểu giải trình các vấn đề liên quan, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhìn nhận hoạt động cấp phép xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng ở một số địa phương còn hạn chế, thậm chí còn buông lỏng và đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, như vụ sạt lở sập ta luy vừa xảy ra ở đường Hoàng Hoa Thám (P.10, TP.Đà Lạt) làm 2 người chết, 5 người bị thương, hư hại nhiều căn nhà.

"Tôi khẳng định từ tư vấn đến giám sát, thiết kế, thi công đều có vấn đề. Vụ việc đã giao Công an TP.Đà Lạt khởi tố vụ án, tiến hành điều tra với tinh thần không có trường hợp nào ngoại lệ", ông Hiệp nói.

Đường phố Đà Lạt ngổn ngang sau trận mưa đá gây ngập kinh hoàng

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Hiệp còn cho hay qua rà soát, toàn tỉnh có 73 vị trí có nguy cơ bị ngập, 163 vị trí có nguy cơ sạt lở đất; đã di dời 94 hộ, còn 150 hộ nữa đang tiếp tục di dời. Ông Hiệp cũng cho biết sẽ siết chặt công tác quản lý trật tự đô thị, đất đai, đặc biệt là Đà Lạt, Bảo Lộc và vùng phụ cận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.