Lâm Đồng: Sạt lở nghiêm trọng, đèo Con Ó tê liệt 6 ngày vẫn chưa thông

14/08/2019 15:31 GMT+7

Đến trưa 14.8, sau 6 ngày xảy ra sạt lở, đèo Con Ó (Lâm Đồng) vẫn tê liệt, chưa thể lưu thông trở lại.

Đến trưa 14.8, sau khi xảy ra sạt lở từ ngày 8.8, đèo Con Ó trên Tỉnh lộ 725, nối xã Mỹ Đức (H.Đạ Tẻh) và 2 xã Lộc Bắc, Lộc Bảo (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) vẫn bị tê liệt, chưa thể lưu thông trở lại.

Có tới 11 điểm sạt lở trên đèo, với hàng ngàn tấn đất đá tràn xuống đường kéo dài hơn 2 km

Ảnh: Trùng Dương

Đèo Con Ó bị sạt lở ở 11 điểm lớn, nhỏ từ địa phận xã Mỹ Đức (H.Đạ Tẻh) kéo dài qua xã Lộc Bảo (H.Bảo Lâm) khoảng 2 km. Trong đó, có 1 điểm sạt lở nghiệm trọng khiến cả quả đồi với hàng ngàn tấn đất đá, cây cối sạt lở vùi lấp đường đèo dài kéo dài hàng trăm mét.
Suốt 6 ngày qua, 2 huyện Đạ Tẻh và Bảo Lâm đã huy động 7 máy múc, 1 máy ủi và hơn 10 xe ben liên tục hoạt động suốt ngày đêm múc, vận chuyển đất đá giải phóng đèo. Tuy nhiên, do lượng đất đá sạt lở quá lớn, nên đến trưa 14.8 đèo vẫn trong tình trạng bị tê liệt.
Cơ quan chức năng cho biết dự kiến đến sáng 15.8, đèo mới có thể lưu thông trở lại. Tuy nhiên, chỉ có xe máy, xe bán tải mới có thể lưu thông. Còn lại các phương tiện khác, dự kiến hết ngày 16.8 mới có thể lưu thông qua đèo.

Đất đá, cây cối vẫn đang tràn ngập đèo 

Ảnh: Trùng Dương

Các lực lượng, phương tiện căng mình giải phóng đèo suốt 6 ngày qua

Ảnh: Trùng Dương

Biển cảnh báo sạt lở được gắn dưới chân đèo

Ảnh: Trùng Dương

Đèo Con Ó là tuyến đường “huyết mạch” nối tỉnh Bình Phước và các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Bảo Lâm (Lâm Đồng) với tỉnh Đắk Nông. Tình trạng sạt lở khiến đèo bị tê liệt,  ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông qua lại của hàng ngàn phương tiện giao thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.