Lâm Đồng: Phát hiện vụ khai thác, tuyển quặng vàng ở xã Tà Năng

24/12/2021 10:02 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện vụ khai thác, tuyển quặng vàng ở xã Tà Năng, H.Đức Trọng , hiện đang chờ kết quả giám định để có cơ sở xử lý.

Ngày 23.12, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đơn vị này đang chờ kết quả giám định mẫu vàng để có cơ sở xử lý vụ khai thác, tuyển quặng vàng trái phép xảy ra tại thôn TouNeh, xã Tà Năng.

Cơ quan Công an phát hiện vụ khai thác, tuyển quặng vàng trái phép tại xã Tà Năng, H.Đức Trọng

CA cung cấp

Theo đó, sau thời gian theo dõi, Công an H.Đức Trọng cùng Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Lâm Đồng) bắt quả tang vụ khai thác, tuyển quặng vàng tại thôn TouNeh, xã Tà Năng trong khu đất của ông P.V.P.

Thời điểm cơ quan chức năng phát hiện, tại hiện trường có 6 người đang vận hành các phương tiện phục vụ việc sàng lọc tuyển quặng vàng, gồm: 4 máy múc đất, 2 dàn máy sàng tuyển quặng, 3 máy bơm nước. Tại đây, có hàng trăm khối đất chứa quặng vàng đang chờ để sàng, đãi.

Hàng trăm khối đất đá chứa quặng vàng được tập kết chờ sàng đãi

lâm viên

Để có cơ sở xử lý, Công an H.Đức Trọng đã lấy mẫu gửi Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường (Sở TN-MT, Lâm Đồng) để giám định đánh giá hàm lượng vàng. Tuy nhiên đến sáng 23.12 vẫn chưa có kết quả giám định.

Ông Phạm Ngọc Hòa, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tà Năng cho biết thêm, sau khi lập biên bản tạm giữ các phương tiện phục vụ việc khai thác và tuyển quặng vàng, Công an H.Đức Trọng tạm giữ 3 xe múc đất của Công ty H.P.Đ (trụ sở ở xã Đà Loan) chờ xử lý.

3 chiếc xe múc phục vụ việc khai thác và tuyển quặng vàng bị tạm giữ

lâm viên

Cũng theo ông Phạm Ngọc Hòa, việc sàng tuyển quặng vàng xảy ra bên dòng suối trên địa bàn xã Tà Năng, nhưng đất có quặng vàng lại được vận chuyển từ xã Đạ Quyn (H.Đức Trọng) qua xã Tà Năng để đãi quặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.