Lâm Đồng: Ngập cống ngầm, Quốc lộ 55 tê liệt, xe cộ đành quay đầu

04/09/2019 14:21 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 4 và áp thấp nhiệt đới, những ngày qua tại TP.Bảo Lộc và H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) liên tục có mưa, cống ngầm trên Quốc lộ 55 bị ngập sâu gần 1 m.

Mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn liên tục đổ về sông Đại Bình. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 4.9, nước trên sông Đại Bình đang dâng cao khiến đoạn qua cống ngầm trên Quốc lộ 55 (thuộc địa phận thôn 6 xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm) bị ngập sâu gần 1 m.
Hiện, cống ngầm đang ngập ngày càng sâu khiến tất cả các phương tiện giao thông không thể lưu thông qua khu vực này.
Ông Võ Thiên Bình, Chủ tịch UBND xã Lộc Nam (H.Bảo Lâm), cho biết: “Trước tình hình trên, UBND xã đang cắt cử lực lượng dân quân, công an trực tại 2 đầu cống để điều tiết, cảnh báo, hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.
Hiện, mưa lớn đang diễn ra nên tình trạng cống ngầm bị ngập chắc chắn sẽ kéo dài, nên người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn”.
Ngập Cống ngầm, Quốc lộ 55 tê liệt1

Xe cộ ùn ứ vì ngập cống ngầm

Ảnh: Trùng Dương

Do cống ngầm bị ngập sâu không thể qua lại nên xe máy và ô tô phải đi vòng vào đường dân sinh để ra Quốc lộ 55. Tuy nhiên, do đường nhỏ hẹp, giao thông trên tuyến đường giao thông nông thôn,đoạn qua thôn 6 và thôn 8, xã Lộc Nam, bị ùn ứ, ách tắc kéo dài. Trong khi đó, hầu hết xe khách, xe ben và xe tải lưu thông trên Quốc lộ 55 (ở cả 2 đầu) buộc phải quay đầu.
Ngập Cống ngầm, Quốc lộ 55 tê liệt2

Xe đi vào đường nông thôn khiến giao thông bị ách tắc kéo dài

Ảnh: Trùng Dương

Quốc lộ 55 là tuyến đường “huyết mạch” nối Quốc lộ 20 đi qua 2 xã Lộc Thành và Lộc Nam (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) vào H.Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) ra Quốc lộ 1 và ngược lại, nên số lượng phương tiện giao thông qua lại trên tuyến đường này khá đông đúc. Theo người dân địa phương, suốt 10 năm qua, cứ đến mùa mưa là cống ngầm lại bị ngập ít nhất 3 - 4 lần gây khó khăn cho các phương tiện giao thông qua lại. Tuy nhiên đến nay, cống ngầm vẫn chưa được nâng cấp, sửa chữa khiến tình trạng ngập vẫn liên tục xảy ra. Riêng mùa mưa năm 2019, tại đây đã 3 lần bị ngập sâu khiến giao thông trên đoạn quốc lộ này bị ách tắc.

Hơn 20 nhà dân tốc mái, 150 ha cây trồng ngập nặng ở Đạ Tẻh

Theo thống kê cua UBND H.Đạ Tẻh tính đến sáng 4.9, do mưa lớn và nước sông Đồng Nai dâng cao đã xảy ra ngập lụt cục bộ ở nhiều địa phương. Hiện, toàn huyện có 20 căn nhà bị ngập (TT.Đạ Tẻh 9 căn, xã An Nhơn 4 căn, Đạ Pal 4 căn và Triệu Hải 3 căn).
Ngoài ra, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến 3 căn nhà ở xã Đạ Pal bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, toàn huyện còn có hơn 150 ha cây trồng (chủ yếu là dâu tằm và lúa) bị ngập sâu trong nước. Một số đoạn trên Tỉnh lộ 721 (đoạn nối TT.Đạ Tẻh và xã An Nhơn) cũng bị nước ngập tràn; đường liên thôn xóm Bồi (xã Triệu Hải) bị ngập sâu 0,5 m và kéo dài hơn 80 m khiến giao thông qua lại khó khăn. Hiện, các lực lượng của địa phương đã và đang hỗ trợ các hộ dân bị ngập lụt và tốc mái khắc phục hậu quả.
Đến sáng 4.9, mực nước ở các sông, suối và hồ thủy lợi trên địa bàn H.Đạ Tẻh vẫn đang dâng lên ở mức độ chậm. Để phòng chống mưa lũ, H.Đạ Tẻh đang cắt cử lực lượng trực 24/24 giờ tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm kịp thời cảnh báo và ứng phó giúp người dân khi xảy ra ngập nặng, lũ quét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.