Lâm Đồng: Một trường hợp nhiễm Covid-19 từ Bình Định về Đơn Dương

11/07/2021 21:03 GMT+7

Tối 11.7, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết vừa phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới, người này từ Bình Định về TT.Dran , H.Đơn Dương.

Tối 11.9, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết vừa phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới, từ Bình Định về TT.Dran, H.Đơn Dương (Lâm Đồng).

Các ngã đường vào TT.Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương bị phong tỏa để thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ

ẢNH: LÂM VIÊN

Cụ thể, ca nhiễm mới là ông C.V.L (61 tuổi, ngụ TT.Dran Đơn Dương), ra Bình Định ngày 3.6. Sau đó về lại Đơn Dương trên xe mang biển số 49C- 07872; khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 Eo Gió H.Đơn Dương lúc 11 giờ ngày 10.7 được đưa đi cách ly tại Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng). CDC Lâm Đồng lấy mẫu xét nghiệm PCR, đến chiều 11.7 có kết quả dương tính với Covid-19. Ca nhiễm mới này được Bộ Y tế gắn mã số 29167. Hiện BN 29167 đang được điều trị tại cơ sở y tế xã Ka Đô, H. Đơn Dương.

Bản tin Covid-19 ngày 11.7: Cả nước gần 2.000 ca bệnh, giãn cách xã hội ở TP.HCM dần đi vào nề nếp

Như vậy, tính đến tối 11.7 trên địa bàn Lâm Đồng có tổng cộng 12 ca nhiễm Covid-19, trong đó tại H.Đạ Tẻh có 6 ca, liên quan chuỗi lây nhiễm về từ chợ đầu mối Hóc Môn; tại H.Đơn Dương có 6, trong đó 5 ca liên quan chuỗi lây nhiễm từ TP.HCM đến Agribank Đơn Dương làm việc và 1 ca nhiễm Covid-19 mới từ Bình Định về Đơn Dương.
Như Thanh Niên đã phản ánh, từ ngày 11.7,  tỉnh Lâm Đồng quyết định phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở thôn Tân Lập, xã Lạc Lâm và toàn bộ TT.Thạnh Mỹ (cùng H.Đơn Dương).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.