Lâm Đồng: Mâu thuẫn tranh chấp đất, lái ô tô tông chết người

26/08/2021 15:20 GMT+7

Do mâu thuẫn trong tranh chấp đất, nghi phạm Nguyễn Chí Thanh (44 tuổi, ngụ H.Lâm Hà, Lâm Đồng) lái ô tô tông vào nhóm đối thủ khiến 1 người chết, 3 người khác bị thương.

Sáng 26.8, Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Chí Thanh (44 tuổi, ngụ thôn 4, xã Gia Lâm, Lâm Hà) cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng liên quan việc Thanh lái ô tô tông chết 1 người, làm 3 người khác bị thương xảy ra tại xã Gia Lâm (Lâm Hà).

Nguyễn Chí Thanh viết tường trình tại cơ quan công an

ẢNH: LÂM VIÊN

Thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 24.8. Thời điểm này, Nguyễn Chí Thanh điều khiển ô tô BS 49A - 378.13 tông vào 4 người đang đi trên đường gồm: Phạm Văn Huân (35 tuổi), Nguyễn Huy Văn (31 tuổi), Lê Ngọc Thanh (32 tuổi, cùng ngụ xã Đông Thanh, Lâm Hà) và 1 người tên Mạnh (chưa rõ tên, nơi cư trú). Hậu quả, nạn nhân Phạm Văn Huân tử vong trên đường đi cấp cứu, 3 người còn lại bị thương.
Theo Công an H.Lâm Hà, trước đó, vào chiều 24.8, nhóm của Huân do có mâu thuẫn tranh chấp đất đai nên tìm đến nhà Nguyễn Chí Thanh gây sự, ném đá vào nhà.

Chiếc ô tô chạy tốc độ cao tông vào 4 người nhóm của Huân

ẢNH: CHỤP TỪ CAMERA

Sau khi nhóm Huân bỏ đi,  Nguyễn Chí Thanh bức xúc và có sẵn hơi men nên đã lái ô tô đi tìm nhóm Huân trả thù. Khi đang chạy xe trên đường dân sinh tại thôn 4, xã Gia Lâm, thấy nhóm Huân đang đi giữa đường, Nguyễn Chí Thanh lái ô tô tông trực diện vào các nạn nhân, sau đó, rời khỏi hiện trường
Khi biết tin Huân tử vong,  Nguyễn Chí Thanh gọi điện trình báo công an địa phương.
Trong ngày 25.8, Công an H.Lâm Hà đã triệu tập Nguyễn Chí Thanh để làm rõ vụ việc. Ban đầu, Nguyễn Chí Thanh khai mình vô tình tông phải các nạn nhân. Tuy nhiên, trước các chứng cứ, hình ảnh camera an ninh ghi lại vụ việc, Nguyễn Chí Thanh thừa nhận đã cố tình lái ô tô tông vào nhóm của Huân để trả thù.
Xác định vụ việc lái ô tô tông chết người là có dấu hiệu của tội "cố ý giết người", Công an H.Lâm Hà lập hồ sơ chuyển lên Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.